Thông thường thì đọc ở đâu chúng ta cũng được khuyên rằng nên nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 4-6 tháng đầu của trẻ, và trong giai đoạn này không bổ sung thêm bất kì thứ gì khác nếu như mẹ đủ sữa. Nhưng đối với những trường hợp mẹ không đủ sữa để cho con bú hay do không có sữa, tắc sữa thì bắt buộc phải nuôi con bằng sữa ngoài, vậy thì một vấn đề mà nhiều mẹ cũng thắc mắc là nếu như cho trẻ sơ sinh uống thêm nước ngoài giờ bú liệu có tốt cho trẻ hay là không ?


Nhìn chung trẻ sơ sinh nên uống nước khi bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm, bởi vì lượng nước mà con uống có trong sữa công thức đã đủ rồi và thực sự thì không cần thiết bổ sung khi không cần thiết. Nhưng cũng có một số ý kiến bảo rằng có thể cho con uống thêm một ít nước kèm khi cho trẻ dùng sẽ công thức.


Nhưng cũng có những rủi ro khi cho trẻ uống nước quá sớm đó nhé.


- Nếu như cho trẻ uống nước thì sẽ làm cho trẻ có cảm giác mau no và vì vậy không hứng thú đến việc uống sữa công thức hay bú sữa mẹ.


- Khi trẻ uống nước đã no thì không thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng từ sữa công thức và như vậy sẽ không phát triển khỏe mạnh về thể chất được.


- Nếu như cho con uống một lượng lớn nước sẽ làm mất cân bằng hóa học và ảnh hưởng đến chức năng sinh lí bình thường của trẻ và từ đó dẫn đến một hậu quả nặng nề hơn đó chính là vấn đề nhiễm độc nước ở trẻ.


Vậy nên bố mẹ nên lưu ý và chăm sóc con trong những trường hợp như thế này, phải thật sự cần thiết thì mới nên cho con uống nước thôi chứ đừng cho trẻ sơ sinh uống nước một cách tùy tiện, ngẫu hứng theo chủ ý của cá nhân mình nhé.