Bé Nhắng rất thích xem tivi. Mỗi ngày ở nhà với bà, bà đều bật cho con xem buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và tối. Có khi cả ngày chỉ ngồi xem tivi. Nhắng rất lười ăn, mỗi lần mẹ đút bột, bé đều khóc ré lên. Nhưng xem quảng cáo các chú bò của Vinamilk, bé chịu ăn ngay.


Mẹ Nhắng cũng áy náy với việc cho con mình xem quảng cáo để ăn bột. Nhưng vì muốn con ăn, nên chẳng biết làm cách nào khác.


Các bác sĩ nhi khoa Mỹ khuyên rằng trẻ em dưới 2 tuổi không nên xem bất cứ chương trình truyền hình nào và các bé lớn hơn 2 tuổi chỉ nên xem ti vi 1 – 2 tiếng/ngày thôi.


Tính trung bình thì thêm một giờ xem ti vi cũng đồng nghĩa với việc tập thể dục giảm đi, ăn quà vặt tăng, và khối lượng cơ thể tăng.


Trẻ em cần dành nhiều thời gian để vận động hơn là chỉ ngồi xem truyền hình vì ti vi không nói chuyện với trẻ khiến chúng trở nên thụ động. Bố mẹ càng nói chuyện nhiều với trẻ thì kĩ năng ngôn ngữ của chúng càng tốt hơn. Đối với trẻ, điều quan trọng nhất là ở bên cha mẹ,được nói chuyện và chơi với cha mẹ. Nếu trẻ có nhiều thời gian ở ngoài không gian tự do, càng thêm khỏe mạnh


Theo chuyên gia tâm lý Lê Khanh, vấn đề không nằm ở chỗ tắt tivi không cho bé xem, mà là giúp trẻ xem tivi như thế nào cho thích hợp và có lợi.


Việc bố mẹ và người lớn cho con xem nhiều tivi chứng tỏ ít quan tâm tới con, coi tivi như một bảo mẫu lý tưởng cho con.


Cần chơi các trò chơi, nói chuyện với con sao cho con thích chơi với bố mẹ như là thích xem tivi. Đừng bao biện rằng đi làm về mệt mỏi, còn đâu hơi sức mà chơi với con.


Học viện Nhi khoa Mỹ khuyến cáo: Không nên cho trẻ dưới 2 tuổi xem tivi, trẻ trên 2 tuổi thì chỉ nên xem ti-vi 1 giờ mỗi ngày.


Tránh để ti-vi trong phòng riêng của trẻ là một trong những cách kiểm soát thời gian cũng như nội dung chương trình các bé xem có phù hợp hay không. Có thể quy định cho con xem tivi/phim hoạt hình vào ngày cuối tuần nếu tuần đó con rất ngoan và học tốt. Bố mẹ cũng nên hạn chế xem tivi để làm gương cho con.



Xem ti-vi thế nào cho đúng?


Không nên cho con xem những chương trình phimn người lớn hoặc bao lực. Khuyến khích cho con xem những chương trình có tính chất giáo dục. Bố mẹ nên cùng ngồi xem tivi với con và giải thích/hướng dẫn những điều bé chưa hiểu trong chương trình tivi. Quan trọng là cho bé ngồi cách xa tivi ít nhất là 1m.