Nghé tuy mới 17 tháng nhưng xem ra khả năng học hỏi rất nhạy. Vì thế bé dường như mau chán bởi các trò chơi mà mẹ Nghé bày cho em. mẹ Nghé từng tự hào kinh nghiệm dạy trẻ hơi bị nhiều ( :Thinking: hổng phải do sinh nhiều em bé mà do mẹ Nghé từng học và làm giáo viên mầm non) nên trò chơi, bài tập mẹ không thiếu.


Thế nhưng Nghé mau chán, chơi bóng, lắp hình khối, mở hộp...Nghé chơi vài lần sẽ bỏ qua.


Một hôm mẹ phát hiện ra rằng Nghé thích bắt chước các hành động của người lớn hơn. Thấy bà nhỏ mắt, Nghé cũng cầm chai nheo nheo mắt như bà.Thấy chị học bài, Nghé cũng cầm viết lấy giấy đòi " học học".


Rồi mẹ quét nhà, Nghé cũng canh chừng mẹ sơ hở là lấy chồi, ki hốt rác làm y như mẹ. Mẹ đành mua ki mới cho Nghé " tập quét nhà".


Có thể hành động của Nghé sẽ làm mẹ mệt hơn vì dọn tiếp nhưng mẹ nghĩ không nên hạn chế sự phát triển của bé, cứ để bé vui thích với các hoạt động ấy!