Chuyên gia nói: CHúng ta nên dạy trẻ biết vỗ vào các bộ phận khác nhau trên cơ thể sẽ tạo ra các âm thanh khác nhau. oạt đông này giúp trẻ phát huy tính sáng tạo, giúp trẻ nhận biết và yêu quý bản thân.


Cách chơi:


NGười lớn vừa vỗ tay theo nhịp vừa đọc thơ để bé làm theo và nhận ra bé nên làm gì.


Ví dụ:


Vỗ tay..vỗ tay...


Vỗ vai..vỗ vai...


Dậm chân//dậm chân....


(Hì..hì... Mẹ Chip chỉ biết sáng tcs có thế này thôi).


Bé vừa biết gọi tên các bộ phận trên cơ thể vừa khám phá những am thanh kì lạ trên cơ thể mình



(Vỗ tay nè)


(Miệng kêu a..a.. Bé không nên hò hét nhiều nhé. Hò hét nhiều thì không có giọng để hát những bài hát hay đâu)


(Bé thử vỗ má ông ngoại xem sao nào!)


Mẹ vỗ mông bé xem mông bé kêu thế nào nhé!