Tối qua, 1 tài khoản Facebook có đăng lên 1 video tố Trung Quốc làm xoài bằng nhựa hãm hại người tiêu dùng, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn comment cũng như chia sẻ. Hầu hết mọi người đều cảm thấy hoang mang nhưng sự thật là sao, mời mọi người đọc phân tích dưới đây.



OrMoZDQwYZ





webtretho



Lớp vỏ lạ mà nhân vật nam cho là lớp ny lông


Chỉ vì 2 miếng giống ny lông như trong clip mà nhân vật nam đã vội vàng kết luận cả quả xoài được làm bằng "tinh dầu" "hoá chất" gì gì đó thì thật sự không đúng.


Có 1 số vấn đề mà chắc chắn chúng ta sẽ đặt ra nghi vấn:


-Làm thành 1 quả xoài giả như vậy chắc chắn tốn kém hơn trồng luôn 1 quả xoài thật.


-Có thật sự họ làm tinh vi tới mức mà ai đi mua cũng bị nhầm.


-Nếu làm từ 1 khuôn, làm sao mà cả ngàn trái xoài đều có màu sắc, hình dáng, vân này nọ khác nhau.


...


=> Không thể nào có vụ làm giả xoài đơn giản như thế được. Mọi người đừng vội xem 1 cái clip, share không suy nghĩ mà vô tình khiến bản thân lẫn rất nhiều người khác cũng bị hoang mang theo mình.



Những người làm vườn nói gì?


- Đây là xoài mút, xoài mút là tên gọi của dân vùng núi, có người gọi là xoài cóc (phải chăng nó bé tý bằng con cóc). Và lớp vỏ đó là lớp lụa của quả không liên quan gì đến cao su hay nhựa giả gì hết, clip này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người nông dân.



- Quả này cũng được trồng nhiều ở Kiên Giang và một số tỉnh miền núi, theo mình biết là vậy. Nhưng bình thường quả này có hạt to, không lép như trong clip nhưng mình có thể khẳng định không có vụ nhét cao su vào đâu. Qủa này như vậy và chả có ai rảnh mà nhét vào vì xoài này rất rẻ.



...Và còn rất nhiều phân tích khác nữa về vấn đề này.



Nguồn gốc của loại quả này từ đâu?


Như đã nói ở trên, nhiều nơi ở Việt Nam hoàn toàn trồng được giống quả này tuy nhiên do giống còn mới và ngoài thị trường đang được bày bán quá nhiều cũng đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn gốc thật của nó.



webtretho


Trích 1 bài viết về loại xoài này.


Nếu có lo lắng, mọi người nên lo về nguồn gốc xuất xứ thật của loại quả này chứ không phải chuyện nó được làm giả. Người tiêu dùng thông minh nên biết lựa chọn những nơi bán rau quả tươi ngon và uy tín, đừng ham rẻ mà mua phải của ôi.



Một lần nữa, mình hy vọng bài viết này sẽ giúp đính chính lại thông tin không có chuyện xoài cao su gì đó đâu mọi người nhé! Nếu có share, hãy share tin này, tội những người nông dân lắm, đừng share cái clip kia nữa.