Viêm phế quản cấp là tình trạng viêm nhiễm cấp tính của niêm mạc phế quản ở người trước đó không có tổn thương. Bệnh khỏi hoàn toàn không để lại di chứng. Nguyên nhân thường do nhiễm virus, vi khuẩn hoặc cả hai loại. (Trích nguồn: http://benhviendktinhquangninh.vn/phac-do-noi-b-ngoai-kieu/chan-doan-va-dieu-tri-viem-phe-quan-cap.548.html)

Người bị viêm phế quản sẽ phải đối mặt với nhiều triệu chứng khó chịu như ho đờm, đau tức ngực, ho khan, tăng dịch nhầy ở niêm mạc khiến đường thở bị thu hẹp. Thậm chí, nếu bệnh phát triển sang giai đoạn mãn tính sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm tới sức khỏe. Vì vậy, người bệnh không được chủ quan, hãy phát hiện sớm và lựa chọn cách điều trị tốt nhất.

Theo các chuyên gia, để điều trị dứt điểm chứng bệnh viêm phế quản, ngoài việc sử dụng đúng phương pháp điều trị thì cần xây dựng chế độ ăn uống phù hợp. Chế độ dinh dưỡng hàng ngày đóng vai trò rất quan trọng. Người bệnh ăn vào sẽ giúp nâng cao sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh.

Nhiều người bệnh thắc mắc không biết bị viêm phế quản có ăn được thịt gà không. Vì họ e ngại ăn thịt gà sẽ khiến tình trạng ho do viêm phế quản tăng nặng. Vì trong dân gian vẫn đồn thổi khi bị ho không được ăn thịt gà, vì thịt gà sẽ gây kích thích niêm mạc đường hô hấp.

Theo bác sĩ Hồng Yến, thịt gà có chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh thịt gà gây ho nặng hơn. Mà ngược lại, thịt gà có chứa nhiều chất dinh dưỡng như selen, kẽm, protein,… có tác dụng tăng cường quá trình trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.

Tuy nhiên, người bệnh cũng cần sử dụng thịt gà với mức vừa phải để an toàn, người bệnh chỉ nên ăn không quá 150g/ngày và ăn 3 lần/tuần. Khi chế biến thịt gà cũng không nên sử dụng nhiều dầu mỡ hoặc chiên nóng. Điều này sẽ khiến những dưỡng chất bị oxy hóa độc hại làm tăng phản ứng viêm.

Nguồn: indembassy.com.vn