Tham khảo ngay cách tự chế bẫy chuột ở nhà vừa an toàn, lại còn rất hiệu quả nữa nhé



1. Hướng dẫn tự chế bẫy chuột bằng chai




Ảnh minh họa: nguồn Internet



+ Nguyên liệu:


- Chai nhựa


- 4 sợi dây thun


- 1 sợi dây nhỏ


- 2 thanh gỗ nhỏ


- Kẹp giấy


+ Cách làm:



Bước 1: Lấy dao rọc giấy hoặc kéo cắt khoảng 3/4 chiếc chai, lưu ý không cắt rời


Bước 2: Đục 4 lỗ nhỏ để xiên chiếc que gỗ nhỏ, sau đó xiên 2 chiếc que vào ( Như hình )




Ảnh minh họa: nguồn Internet



Bước 3: Dùi 1 lỗ nhỏ ở cuối chai, sau đó dùng kẹp giấy có gắn mồi nhử gắn ở cuối lỗ chai vừa dùi.




Ảnh minh họa: nguồn Internet



Bước 4: Dùng các sợi dây thun gắn vào các que gỗ, mục đích là tạo lực đàn hồi.




Ảnh minh họa: nguồn Internet





Bước 5: Đem buộc sợi dây vào cổ chai. Một đầu dây thắt hình tròn để gắn vào kẹp giấy làm mồi ở cuối chai.



Ảnh minh họa: nguồn Internet



Với cách làm đơn giản này, bạn đã có thể tóm gọn được những chú chuột luôn quấy rối nhà mình rồi nhé.



2. Tự chế bẫy chuột bằng xô nước



Ảnh minh họa: nguồn Internet


Chuẩn bị:


- Thùng nhựa có thành cao (tốt nhất bạn nên tận dụng thùng đựng sơn cũ)- Que sắt có độ dài lớn hơn đường kính miệng thùng khoảng 1-2 cm


- Lon bia, chai nhựa nhỏ, (nếu tìm được ống có trục quay thì sẽ tốt hơn nhiều)


- Bơ lạc - món ăn khoái khẩu để bẫy chuột



Cách làm:



- Đục 2 lỗ đối diện nhau ở gần miệng thùng nước và 2 lỗ ở hai mặt bên của lon sắt, sau đó luồn que thép cứng qua miệng thùng và qua lon làm sao cho lon nằm giữa miệng thùng và có thể xoay là được.



- Sau khi bạn đã luồn xong, phết bơ lạc lên lon sắt để thu hút chuột đến ăn. Đổ nước vào khoảng 1/3 thùng. Để bẫy ở nơi chuột hay chạy tới, có thể để qua đêm.




Ảnh minh họa: nguồn Internet



Nếu tự chế bẫy chuột theo cách này, chuột sẽ mò đến ăn bơ lạc rồi trèo lên lon sắt quay và bị rơi xuống thùng nước rồi chết đuối.



3. Bẫy chuột bằng khoai tây nghiền




Ảnh minh họa: nguồn Internet



Với cách tự chế bẫy chuột này, chỉ cần bạn đặt một bát khoai tây nghiền cùng một bát nước cạnh hang chuột hoặc những nơi chuột thường chạy tới.



Trong khoai tây nghiền có natri, khi ăn vào lũ chuột sẽ cảm thấy khát nước, phải uống nước. Và nước sẽ làm khoai tây trong dạ dày lũ chuột nở ra, chúng sẽ bị trướng bụng mà chết từ từ.