Thịt bò Greater Omaha được xem là dòng thịt bò độc đáo bởi sản lượng khan hi hữu của sản phẩm. Nhãn hàng chỉ sản xuất 1 số lượng thịt nhất định mỗi ngày và chăn chút tới chất lượng của từng chú bò được tuyển chọn. Hãy cùng Gofood khám phá những nét đặc biệt làm thịt bò Greater Omaha “độc và hiếm” tới vậy nhé!

Tại sao thịt bò Greater Omaha lại độc và hi hữu như vậy?

Greater Omaha được xây dựng thương hiệu từ năm 1920, là 1 trong các tổ chức chuyên sản xuất thịt bò cao cấp tại Mỹ. Bò Greater Omaha cốt yếu được nuôi tại Nebraska và Iowa. Môi trường tự nhiên tại đây mang khí hậu và nền cỏ thuộc hàng tốt nhất tại Mỹ, đảm bảo không có sự can thiệp của hóa chất, hormones tăng trưởng.

Thức ăn chính của bò Greater Omaha tới từ các loại ngũ cốc, chính vì thế mà hương vị thịt bò mềm, ngậy và đậm vị thơm, vượt trội hơn các giống bò thường ngày.

Greater Omaha sản xuất sản phẩm của mình ra khắp thế giới nhưng sở hữu phương châm chú trọng vào chất lượng của từng miếng thịt. Nhãn hiệu này chỉ cho ra 2.400 con bò mỗi ngày, tuyển chọn từng những chú bò mang gen di truyền tốt nhất để phân phối thịt.

Greater Omaha đặt hạn mức lượng thịt bò bán ra để tập hợp đem lại chất lượng thịt tốt nhất. Thịt bò Greater Omaha không được cung ứng số lượng nhiều ra thị phần, không cung ứng cho những chuỗi bán sỉ hay nhà hàng lớn. Sản phẩm chỉ được bán cho các nhà hàng, khách sạn 5 sao, những siêu thị hay các butcher cửa hàng chọn lựa.

Với triết lý buôn bán khác biệt, những phần thịt bò mang nhãn hàng Greater Omaha trở thành sản phẩm được nhiều thực khách săn đón, mong muốn được thưởng thức 1 lần trong đời.

Đặc biệt, thịt bò Greater Omaha đạt chuẩn quy trình kiểm định nghiêm ngặt và được chứng nhận chất lượng bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA.

Với sản lượng thịt khan hiếm cùng những bước tuyển chọn khắt khe nên dù thuộc top 5 nhà sản xuất thịt bò tại Hoa Kỳ nhưng Greater Omaha chỉ chiếm 2% thị phần. Điều này lý giải cho độ “độc và hiếm” của sản phẩm thịt bò Greater Omaha.

Mua thịt bò Greater Omaha duy nhất tại hệ thống Gofood

Mỗi năm, Greater Omaha được cung cấp chỉ khoảng 350.000 tấn thịt, chiếm thị trường rất nhỏ trong tổng số thịt bò tiêu thụ tại Mỹ. Chính do vậy sản phẩm thịt bò có thương hiệu này được xem là độc và khan hiếm bật nhất.

Tại Việt Nam hiện nay, Gofood là đơn vị đi đầu, là nhà cung cấp độc quyền chính hãng sản phẩm bò Greater Omaha. Với phần lớn các phần thịt khác nhau được bảo quản dạng đông sâu như: nạc vai, khung bò không xương, thăn nội, lõi vai, bẹ vai, diềm thăn, thăn ngoại, nạc lưng, ba chỉ, khung bò có xương giúp cho người mua dễ dàng chọn lựa, thích hợp với nhu cầu thưởng thức của từng gia đình.

Quý khách hàng có thể yên tâm bởi thịt bò Greater Omaha được Gofood nhập khẩu với tất cả những chứng thực về vệ sinh an toàn thực phẩm và những tổ chức uy tín, luôn công khai ở cửa hàng và trên những kênh truyền thông, giúp quý khách hàng có thể theo dõi và yên tâm tìm mua.

Thưởng thức sản phẩm thịt bò hảo hạng, “độc và hiếm” nhất định sẽ tạo điều kiện cho quý người dùng nâng tầm trải nghiệm trong bữa ăn của mình. Sản phẩm thịt bò Greater Omaha sẽ cập bến Gofood trong tháng 3 này, hãy cùng chờ đón “thương hiệu thịt bò huyền thoại 100 năm” độc đáo này nhé!