Greater Omaha là một nhãn hàng xuất khẩu thịt bò Mỹ lớn nhất Châu Âu với quy trình chăn nuôi đạt tiêu chuẩn chất lượng của bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA. Vì vậy thương hiệu Greater Omaha luôn tiên phong về chất lượng sản phẩm. Cùng Gofood tìm hiểu về lịch sử hình thành của nhãn hàng thịt bò huyền thoại 100 năm này nhé!

Greater Omaha - thương hiệu thịt bò huyền thoại 100 năm tới từ Mỹ

Greater Omaha là nhà cung cấp thịt bò Mỹ thành lập vào năm 1920. Kể từ khi có mặt trên thị trường đến giờ, nhãn hiệu vẫn luôn không ngừng tăng trưởng chất lượng sản phẩm để phân phối ra thị trường nguồn thịt bò tốt nhất.

Là tổ chức trước tiên bán thịt bò Mỹ tại Nhật Bản (2008) và tại Ả Rập Xê Út (5/2017), với thịt bò Mỹ trở lại thị phần Trung Quốc, Greater Omaha đã xuất khẩu thịt bò tới 70 quốc gia trên thế giới. Greater Omaha là niềm tự hào và trở thành huyền thoại của nền nông nghiệp chăn nuôi số 1 thế giới.

Dù là 1 trong các tổ chức phân phối thịt bò lâu đời nhất tại Mỹ, nhưng Greater Omaha không với ý định phát triển quá lớn. Mỗi năm tổ chức chỉ bán ra khoảng 350.000 tấn thịt bò trong tổng số 12,5 triệu tấn thịt bò được tiêu thụ tại Mỹ. Nhờ vào việc tập trung phát triển chất lượng, tuyển chọn con giống khắt khe mà thịt bò Greater Omaha có sản lượng thịt khan hiếm hoặc và rất được săn đón.

Greater Omaha - giống bò độc nhất có sản lượng khan hiếm

Greater Omaha được tuyển chọn từ khu vực chăn nuôi bò Black Angus và Heroford, nằm tại Nebraska và Iowa. Đây là nơi sở hữu khí hậu tiện dụng và nền cỏ thuộc hàng thấp nhất tại Mỹ. Tại đây các chú bò được chăm sóc theo cách truyền thống có thức ăn chính là những dòng ngũ cốc, tuyệt đối không dùng thức ăn công nghiệp, hóa chất và những hormones tăng trưởng.

Từ khâu chọn giống đến khi thịt bò phải tuân thủ quy trình khép kín và tự động hóa cao, thịt luôn được bảo quản riêng tại nhà kho trữ lạnh rộng 6000m2.

Nhãn hiệu Greater Omaha luôn trú trọng đến chất lượng thành phẩm thịt bò. Mỗi ngày, hãng chỉ cung cấp ra thị phần 2.400 chú bò, chọn lựa từng con từ các trang trại nuôi khác nhau để đảm bảo chất lượng thịt tươi ngon hảo hạng nhất.

Với tiêu chí mang đến sản phẩm thịt bò chất lượng, Greater Omaha không cung cấp tràn lan sản lượng ra thị trường, mà chỉ sản xuất thịt đến những khách sạn 5 sao, siêu thị lớn và những butcher với tính chọn lựa đảm bảo lượng thịt phân phối mỗi ngày là tốt nhất.

Thưởng thức thịt bò Greater Omaha độc nhất chỉ có tại Gofood

Thịt bò Greater Omaha sở hữu lượng vân mỡ và nạc đan xen nhau hoàn hảo nên khi thưởng thức sẽ cảm nhận được vị mềm, ngọt và có hương vị thơm ngậy đặc trưng từ giống bò ăn ngũ cốc.

Tại thị phần Việt Nam, Gofood tự hào là nhà sản xuất chính hãng và độc quyền cho nhãn hiệu thịt bò Greater Omaha. Tại Gofood với những phần thịt phục vụ quý khách hàng chế biến các món như lẩu, nướng, steak hay những món xào, hầm,... Gofood luôn mong muốn mang đến các miếng thịt bò hảo hạng nhất trên thế giới đến tay quý quý khách.