Vàng là một loại kim loại có giá trị cao nhất đối với con người. Ai cũng thích vàng và muốn có thật nhiều vàng, điều này chẳng có gì là sai.

Tuy nhiên, nếu là một người hiểu về phong thủy, bạn sẽ biết rõ rằng, không phải ai cũng hợp đeo trang sức vàng trên người. Sỡ dĩ như vậy vì có những thứ tương khắc phát sinh sẽ có thể kìm hãm sự phát triển của bạn, thậm chí là vô tình thu hút những tai bay vạ gió đến với mình mà không hay biết nguyên nhân chính là do mình đang tự phát triển những tương khắc của bản thân! 

Trong phong thuỷ, vàng là kim loại tượng trưng cho mặt trời sáng rọi. Là màu sắc mang đến sự thịnh vượng, ấm áp và hạnh phúc. Tuy nhiên, nhưng theo quan điểm ngũ hành thì vàng không tương hợp với tất cả các mệnh. Mọi người nên tham khảo thông tin này để biết mình có nên đeo vàng hay không nhé!

hình ảnh

Không phải ai cũng hợp với việc đeo vàng đâu nhé mọi người, đặc biệt là những người thuộc 2 mệnh này, ảnh: dS

Người thuộc mệnh nào thì đại kỵ với vàng

Về cấu trúc phân tử, vàng là kim loại nên thuộc mệnh Kim. Theo đó Kim khắc Mộc và khắc Hỏa nên người mệnh Mộc và Hỏa không nên dùng vàng trên người.

Xét về màu sắc, vàng có màu vàng lại thuộc mệnh Thổ, Thổ khắc Mộc và khắc Thủy. Do đó người mệnh Mộc và Thủy cũng không nên đeo vàng. Xét về tương khắc thì Mộc là người tương khắc với vàng nhất. Thế nên những người mệnh Mộc tuyệt đối tránh đeo vàng, còn người mệnh Thủy, Hỏa có thể dùng khi có thêm những màu sắc tương sinh để bù lại.

Người mệnh Mộc hợp với màu xanh lục xanh lá cây và được tương sinh bởi màu đen, nước biển. Trong trường hợp bạn nhất định thích đeo trang sức vàng bạc thì nên làm kết hợp những loại như vòng chuyền nhỏ, nhẫn mảnh và có trang trí thêm ngọc, đá có màu tương sinh. Tuy nhiên theo phong thủy thì bạn nên tránh được thì tốt hơn là cố đeo.

Những người mệnh Mộc thì nên chú trọng tới các loại trang sức có ngọc lục bảo vì màu xanh của ngọc là màu của người mệnh Mộc, sẽ hỗ trợ cho bản mệnh Mộc tăng vượng khí tốt hơn cho làm ăn và sức hỏe. Ngọc lục bảo là trang sức quý và giúp cân bằng điều hòa nguồn khí trong người, khống chế năng lượng xấu, tốt cho sức khỏe, hài hòa cho người đeo. Người mệnh Mộc nên chọn trang sức đá quý màu xanh nước biển, màu đen.

hình ảnh

Người mệnh mộc không nên đeo vàng, ảnh: dSD

Xét theo yếu tố khoa học, ai không nên đeo vàng

Các nhà nghiên cứu phát hiện vàng có tác dụng kích thích mạnh. Tác động này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh của con người, theo Articles Of Health Care.

Trong quá trình kích thích, vàng tác động đến hệ thần kinh trung ương khiến quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị chậm lại. Từ đó xuất hiện của các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và nghiêm trọng hơn là trầm cảm.

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng những người có hệ thần kinh nhạy cảm, dễ xúc động không nên đeo vàng. Người bị bệnh động kinh cũng tránh đeo hoặc nhìn quá lâu vào trang sức ở tiệm vàng. Lý do, độ bóng và lung linh của trang sức vàng dễ làm bệnh tái phát. Những người đầu óc căng thẳng, stress và trầm cảm càng không nên đụng chạm vì nó có thể khiến tình hình tồi tệ hơn.

Các bác sĩ cũng cảnh báo không nên đeo trang sức bằng vàng dưới dạng chiếc nhẫn có kích thước quá to và chật trên ngón tay. Điều đó có thể dẫn đến tắc nghẽn lưu lượng máu trong mao mạch.

Nếu muốn đeo đồ trang sức, nên thay vàng bằng bạc. Theo y học cổ truyền ở phương Đông và phương Tây, trang sức bạc có lợi cho hệ thần kinh hơn vàng.

hình ảnh

Những người đeo trang sức vàng cần phải có những cách để giữ gìn vàng luôn sáng bóng và tránh hư hỏng, ảnh: dsD

Lưu ý cần nhớ khi đeo trang sức bằng vàng

Tháo trang sức vàng khi ngủ

Khi chúng ta đang ngủ, tốt nhất nên tháo chiếc vòng cổ này ra, vì chiếc vòng cổ sẽ bị biến dạng nếu bị vắt hoặc đè trong thời gian dài. Đặc biệt là loại mặt dây chuyền nhỏ, càng dễ hỏng hóc, khó sửa chữa.

Chú ý khi đeo trang sức vàng trong phòng tắm

Không nên đeo vòng cổ khi tắm, một số người cho rằng phiền phức nên lười tháo ra, thực tế các sản phẩm tẩy rửa dùng để tắm đều có thành phần hóa học, sẽ ăn mòn vòng cổ. Theo thời gian, đeo vàng thế này sẽ làm vàng đổi màu và mất đi độ sáng bóng, ngày càng xỉn màu.

Khi trang điểm

Phụ nữ thích trang điểm, thoa nhiều mỹ phẩm lên mặt, cổ, rồi đeo trang sức sẽ khiến trang sức của chúng ta bị ăn mòn.

Trong khi tập thể dục

Chúng ta đổ nhiều mồ hôi khi tập thể dục, trên thực tế, mồ hôi cũng có hại cho đồ trang sức. Vì trong mồ hôi có các chất axit sẽ có tác dụng ăn mòn dây chuyền vàng, lâu ngày sẽ khiến trang sức đổi màu.

Do đó, nếu muốn duy trì và giữ giá trị của trang sức vàng, chúng ta nên chăm sóc nó nhiều hơn khi đeo. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn!