Các mẹ ơi, sắp Tết là em đâu hết cả đầu vì chuyện mua đồ sao cho ngon bổ rẻ, mà nhìn đi nhìn lại, nhà em khoản bánh kẹo, đồ ăn vặt là chiếm phần lớn lun á. Bên ngoài thì tràn ngập sản phẩm, mua rẻ cũng lo hàng dỏm, mua đắt thì cũng lo hụt tiền, mà chưa chắc mua đắt đã đc hàng tốt, haizzzz


Nhưng mà không mua thì không được các mẹ ah, Tết mà không có mấy thứ ấy cứ thấy thiếu thiếu. Bé nhà em cũng thích mấy món bánh ngọt lắm, không có bé cứ buồn buồn, rồi mè nheo mẹ suốt hà! Với cả em cũng muốn có cái bánh ngon cho mấy đứa trẻ con đến nhà mình chúc Tết. Các mẹ có biết cách nào hay ho chỉ em quản lý túi tiền ngày tết hợp lý hơn, nhất là cho các món đồ ngọt, đồ ăn vặt này không ah?