Khi bạn mua robot hút bụi lau nhà Dreame L20 Ultra. Và chưa biết cách kết nối với App. Sau đây mình sẽ hướng dẫn nhanh các bước. Bạn có thể thực hiện kết nối App cho Dreame L20 Ultra nhé.

Đầu tiên bạn cần phải tải ứng dụng DreameHome. Sau đó đăng ký tài khoản và đăng nhập vào ứng dụng.

Ứng dụng DreameHome trên IOS

hình ảnh
Ứng dụng DreameHome trên Android
hình ảnh

Các bước kết nối App cho Dreame L20 Ultra

Bước 1. Mở ứng dụng và nhấp vào "Thêm thiết bị thông minh" hoặc biểu tượng "+" ở góc trên bên phải và nhấp để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 2. Tìm "Thiết bị gia dụng", "Robot hút bụi", tìm model máy đã mua ví dụ như Dreame Bot L20 Ultra và nhấp để kết nối.

Bước 3. Theo hướng dẫn và nhắc nhở vận hành ứng dụng, đưa robot vào chế độ phân phối mạng (bật máy, nhấn giữ nút sạc + vệ sinh một phần trong hơn 3 giây để nghe máy thông báo giọng nói nhắc "Đang chờ định cấu hình mạng", đèn báo màu xanh lam Đèn nhấp nháy), Bấm để xác nhận đánh dấu vào ô "Các thao tác trên đã được xác nhận" rồi bấm vào "Tiếp theo".

Bước 4. Chọn tên Wi-Fi gia đình mà điện thoại được kết nối, nhập mật khẩu Wi-Fi chính xác và nhấp vào "Tiếp theo" (Lưu ý: Vui lòng kiểm tra để đảm bảo tên Wi-Fi không được có ký hiệu đặc biệt.)

Bước 5. Nếu là hệ thống iOS, hãy nhấp lại vào "Go to Set Wi-Fi" để chọn cài đặt Wi-Fi cho cấu hình mạng của thiết bị, nhập giao diện tiếp theo và nhấp vào wifi có tên "dreame-vacuum-***" do máy đưa ra. (Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng thiết bị đã vào "Chế độ cấu hình mạng" và đèn wifi màu xanh dưới nắp đang nhấp nháy.)

Bước 6. Nếu là điện thoại Android, thiết bị sẽ tự quét và ghép nối với APP điện thoại để kết nối Internet.

Bước 7. Sau khi chờ một khoảng thời gian, máy hiển thị quá trình ghép nối đã hoàn tất, nhấp vào "Hoàn tất" trên APP để vào cài đặt thiết bị.

Bước 8. Sau khi thiết bị được kết nối thành công, hãy thực hiện thêm thao tác theo sở thích của bạn hoặc bỏ qua trực tiếp.

Bước 9. Bạn có thể đổi tên nếu cần hoặc nhấn Next hoặc bỏ qua trực tiếp.

Bước 10. Robot chỉ có thể kết nối với Wi-Fi băng tần 2.4G và không hỗ trợ Wi-Fi băng tần 5G.

Bạn hãy đảm bảo mở quyền truy cập mạng và vị trí của Ứng dụng DreameHome trước khi định cấu hình mạng. Việc không mở quyền sẽ gây ra lỗi cấu hình mạng.

Chúc bạn thành công và có thể kết nối App cho Dreame L20 Ultra.

Xem thêm các hướng dẫn khác