Hiện nay mọi người đa số chưa hiểu rõ cũng như hiểu rõ về khái niệm lợi nhuận là gì? Và so sánh những loại lợi nhuận đó. Ở đây cùng mọi người có rất nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ tư vấn giúp mọi người dễ hiểu hơn về lợi nhuận.

1. Thế nào là lợi nhuận

Lợi nhuận được hiểu là phần chênh lệch giữa doanh thu của tổ chức và số tiền mà tổ chức đó đầu tư vào hoạt động sản xuất để đạt được mức doanh thu đó. Lợi nhuận được xem là kết quả cuối của các hoạt động kinh doanh, sản xuất… của tổ chức. Nó cũng chính là cơ sở, là cột mốc để có thể đánh giá hiệu quả kinh tế từ hoạt động của các công ty. Và nếu lợi nhuận là số dương có nghĩa công ty đang hoạt động tốt.

Và ngược lại, có nghĩa tổ chức đang hoạt động chưa có hiệu quả. Có thể nói lợi nhuận nói lên được rất nhiều thứ về quá trình quản lý hoạt động của một công ty. Một doanh nghiệp hoạt động năng suất sẽ chứng minh được các chi phí bỏ ra công ty ghi nhận được số lượng hàng hóa được đưa ra nhiều hơn, hoặc chi phí sản xuất được sử dụng có kế hoạch. Lợi nhuận trong khoảng dài hạn có sự tăng trưởng nghĩa là doanh thu đang giảm xuống, quá trình đầu tư tài chính có lợi hơn. Khi mà lợi nhuận tăng cho thấy được hiệu quả hoạt động đang tăng.

Công thức lợi nhuận:

Lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí

2. Sự khác biệt giữa lợi nhuận, lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế, thu nhập ròng, lợi nhuận ròng là gì ?

Có nhiều cách để tính lợi nhuận, tùy thuộc vào các nguồn thu nhập và chi phí mà người tính muốn xem xét. Lợi nhuận gộp, lợi nhuận trước thuế, và lợi nhuận ròng (hay còn gọi là thu nhập ròng) là các ví dụ về các cách tính lợi nhuận khác nhau.

2.1. Lợi nhuận gộp

Là lợi nhuận doanh nghiệp thu về sau khi trừ chi phí của việc sản xuất và bán sản phẩm (còn gọi là giá vốn hàng bán - COGS) từ doanh thu, trước khi chi đi một loạt các chi phí khác

Công thức lợi nhuận gộp:

Lợi nhuận gộp = doanh thu thuần - giá vốn hàng bán. Tỷ suất lợi nhuận gộp = × 100%.

2.2. Lợi nhuận trước thuế

Cách tính này bao hàm nhiều chi phí hơn so với lợi nhuận gộp, ví dụ như lương cho nhân công, lãi từ khoản nợ, và các nghĩa vụ tài chính khác.

Cách tính lợi nhuận trước thuế:

Công thức tính lợi nhuận trước thuế: EBT= Tổng doanh thu – (Tổng chi phí cố định + Tổng chi phí phát sinh)

hình ảnh

2.3. Thu nhập ròng/ Lợi nhuận ròng

Là các tên gọi khác nhau cho cùng một khái niệm. Đây là cách tính lợi nhuận đầy đủ nhất. Nó bao hàm tất cả các chi phí được đưa vào tính toán trong lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế (là giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, lãi vay và các nghĩa vụ tài chính) thêm vào đó là thuế. Thu nhập ròng cũng phản ảnh bất kì các khoản khấu trừ mà công ty có thể được hưởng vào tính toán.

Tham khảo khái niệm cũng như công thức chi tiết của thu nhập ròng: TẠI ĐÂY

Cách tính lợi nhuận ròng:

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí hoạt động – 20% thuế doanh nghiệp – 10% VAT

Dưới đây là kinh nghiệm của chúng tôi về nội dung lợi nhuận là gì. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi cung cấp ở trên sẽ giúp ích được cho các bạn.