Mấy hôm nay cả nhà em cứ lăn tăn chuyện mổ mắt cho em? Bố mẹ em muốn nhưng em thì không ưng lắm. Phần là vì thường người ta bắt buộc phải phẫu thuật người ta mới mổ, còn mổ cận thị thì thường là lý do thẩm mĩ, như thế thì không cần thiết phải dao kéo vào mắt, người ta chả bảo "giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay" còn gì. Vả lại về lâu về dài em không biết có biến chứng gì không, mình còn sống ba bốn chục năm nữa cơ mà. Rồi biết đâu phần trăm rủi ro nó lại rơi vào mình thì sao?


Em thì vẫn đeo kính áp tròng nhưng cũng chỉ dám đeo khi có dịp cần thiết thôi nhưng lại cũng ghét đeo kính gọng. Em thấy có nhiều người đeo kính áp tròng thường xuyên, sáng nào cũng đeo rồi đi làm. Em muốn hỏi là như vậy có vấn đề gì không ạ, tất nhiên là trong điều kiện mình đảm bảo vệ sinh tay, phòng làm việc...


Em mà đeo cũng chỉ dám tuần đeo vài ngày thôi, vì em không muốn đeo kính gọng nhiều mắt bị dại ra. Em muốn hỏi ý kiến mọi người về vấn đề này ạ?