Chào cả nhà!

Em tới định kỳ đi khám thai tuần thứ 20, nhưng khu em ở bây giờ đang là tâm dịch Covid, hầu hết các bệnh viện gần nơi em ở có người đã từng nhiễm covid đến đó khám. Hôm khám ở 600 giường Đà Nẵng, bác sĩ bảo tuần 20 rất quan trọng nên bắt buộc phải kiểm tra, nhưng nay dịch bệnh nguy hiểm, chồng em bảo ko được đến bệnh viện, để khi nào dịch bệnh được kiểm soát hết thì hẵng khám, chứ giờ khám có phát hiện bất thường cũng đâu có can thiệp được gì. Đây là đứa con đầu của em nên em rất lo lắng ko biết có nên nghe lời chồng ko, cả nhà cho e lời khuyên em có nên đi hay ở nhà cho lành ạ? Xin cảm ơn cả nhà.