Hôm nay đọc báo, mình biết thêm 1 lý do gây dị ứng mà ít ai để ý, đó là do vải có chứa chất formaldehyde. Lý do là khi nhuộm màu vải, người ta dùng chất này để giữ màu tươi, màu càng đậm càng phải dùng nhiều chất này. Chất này còn có lợi nữa là chống nấm mốc trong quá trình bảo quản.


Người ta nói hầu hết quần áo trên thị trường đều dùng chất này trong công nghệ nhuộm, chỉ có ít hay nhiều thôi. GreenPeace xác định dược chất độc các loại trên sản phẩm của 14 hàng thời trang lớn, trong đó có cả Adidas và H&M. Mùi của chất formaldehyde này rất đăc trưng: hắc, nồng. Vào siêu thị quần áo là ngửi thấy ngay.


Có ai nghĩ đến thủ phạm này khi thấy đít con hay cổ mình mẩn đỏ chưa? Theo kinh nghiệm, các chuyên gia cho rằng nếu đã dị ứng với nó, để nó ngấm vào máu thì sẽ bị shock nặng lắm đấy.


Nhưng dị ứng vẫn còn hơn là không, vì dị ứng mà phát hiện ra ( mẩn đỏ) thì có cơ tránh xa nó ra. Còn không dị ứng, ngày nào cũng tiếp xúc, nó ngấm vào người, phát bệnh ung thư lúc nào không biết.


Các cụ bảo chỉ dùng quần áo cũ xin được để mặc cho bé là vì muốn tránh formaldhyde đấy, nhưng chả ai biết.


Các cụ ngày xưa dùng màu lá cây nhuộm quần áo để mặc, cách đó là an toàn nhất. Trên thị trường cũng đã có hàng nhuộm màu tự nhiên, các mẹ chịu khó tìm mua cho an toàn nhé, nhất là đồ mặc lót trong cùng, tiếp xúc trực tiếp với da. Ai hay bị dị ứng thì tự kiểm tra lại xem ngoài thực phẩm có phải do quần áo mình mới mua không nhé.