Chào các mẹ, em mang thai được 30 tuần rồi ạ. Do bữa trước cứ 10-15 phút em lại bị gò tử cung một lần rồi còn đau bụng dưới nữa nên em đi khám liền. Bác sĩ chẩn đoán em có dấu hiệu sinh non các mẹ ạ! Khả năng con chào đời sớm cũng rất cao, cần chế độ nghỉ ngơi đặc biệt, thế là phải nghỉ làm hẳn để ở nhà dưỡng thai.


Mà em chỉ lo cái là da trẻ sinh non cực kỳ nhạy cảm và mỏng manh, dễ xước xát nên em nói chồng mọi đồ đạc mua cho bé đều phải chọn những thứ mềm mại nhất, từ khăn sữa, khăn bông đến áo quần, chăn gối,… Món nào thấy khô cứng, thô ráp là em bỏ ngay, đặc biệt là quần áo vì quần áo là thứ tiếp xúc trực tiếp với da con 24/24.


Mà hông hiểu sao em toàn chuẩn bị quần áo chất vải siêu mềm cho con sắp sinh mà đem giặt xong vẫn bị cứng chứ không mềm như lúc mới mua. Mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em cách xử lí quần áo mềm mại không ạ? Nghe nói có loại nước xả vải dành riêng cho trẻ con mà làm mềm vải nữa. Mẹ nào có kinh nghiệm xài rồi cho e xin nhé! Em cảm ơn!