1. Khi nào cần đi khám ung thư tiền liệt tuyến?

Tuyến tiền liệt ở nam giới là một tuyến có tác dụng giúp tinh dịch hoạt động thuận lợi trong quá trình thụ thai. Vào độ tuổi trung niên thì đây là một tuyến rất hay gặp các vấn đề như viêm nhiễm, phì đại (u xơ và ung thư). Ung thư tiền liệt tuyến là loại ung thư khá phổ biến ở nam giới ở độ tuổi ngũ tuần. 

Nam giới khi có những triệu chứng như tiểm đêm, tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu ra máu thường xuyên nên đi khám ung thư tiền liệt tuyến để xác định những bệnh như viêm tiền liệt tuyến, u xơ phì đại tuyến tiền liệt, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt.

2. Đối tượng cần khám ung thư tuyến tiền liệt

Những người sau đây nên có sự tầm soát để chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến sớm:

  • Nam giới tuổi 50 có nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến ở mức trung bình với điều kiện không mắc bệnh hoặc mắc bệnh mà được tiên lượng sống trên 10 năm nữa.

  • Nam giới 45 tuổi được nhận định là có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến tiền liệt bao gồm yếu tố chủng tộc (người Mỹ gốc Phi), di truyền (người thân như bố, anh trai, con trai) bị chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến khi còn trẻ tuổi (

  • Nam giới 40 tuổi có nguy cơ cao mắc ung thư tiền liệt tuyến (người có trên 1 người thân còn trẻ tuổi mắc ung thư tiền liệt tuyến ở đời thứ nhất).

 3. Một số địa chỉ uy tín khám ung thư tiền liệt tuyến

Một số bệnh viện chuyên khoa về khám ung thư học, đặc biệt là khám ung thư tiền liệt tuyến như:

🏥 Bệnh viện K trung ương:

 + Cơ sở 1: tại số 43 đường Quán Sứ, phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 + Cơ sở 2: Đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

 + Cơ sở 3: số 30 đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

🏥 Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

 + Địa chỉ: 42A, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

🏥 Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt

 + Địa chỉ: 43, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

🏥 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hồng Ngọc

 + Địa chỉ: 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội.

🏥 Bênh viện thận Hà Nội

 + Địa chỉ: 70 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Nên điều trị ung thư tuyến tiền liệt như thế nào?

Hiện nay, để điều trị ung thư tiền liệt tuyến, bác sĩ sẽ tiến hành loại bỏ các tế bào ung thư tận gốc bằng phương pháp phẫu thuật và cắt bỏ tuyến hạch huyết ở vùng chậu. Nếu quá trình điều trị có kết quả khả quan thì bệnh nhân có thể khỏi bệnh.

Hiện nay, tuổi thọ của người bệnh sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe,  tuổi tác, khả năng tương tác với việc điều trị. Chính vì vậy, bệnh nhân cần có một sức khỏe tốt để có thể chống chọi lại với bệnh tật nhằm kéo dài khả năng sống. Các chuyên gia khuyên rằng cần tuân theo phác đồ điều trị và nên kết hợp sử dụng các thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ thiên nhiên để giúp bệnh nhân nâng cao đề kháng, hệ miễn dịch của cơ thể từ đó giúp tăng hiệu quả điều trị bệnh.

5. Mầm súp lơ xanh - Nâng cao sức khỏe, ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư tiền liệt tuyến

Năm 1992, giáo sư người Mỹ Paul Talalay ( Đại học Y Johns Hopkins) phát hiện trong mầm súp lơ xanh chứa hàm lượng Sulforaphane (SFN) rất cao. SFN chứa hàm lượng chất chống ô xy hóa cao gấp 50 lần các loại thực phẩm khác. SFN có thể thúc đẩy hoạt động giải độc gan, kích thích cơ thể sản xuất enzyme phá vỡ Dihydrotestosterone (DHT) - tác nhân gây nên phì đại tiền liệt tuyến - giai đoạn sớm của ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, SFN còn có khả năng giảm kích thước phì đại tiền liệt tuyến, giảm các triệu chứng rối loạn tiểu như tiểu đêm, tiểu nhiều, khó tiểu, tiểu buốt,... Đặc biệt SFN còn tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch.