- Trẻ là một dạng báu vật vô giá của sự sống nhưng cũng là đối tượng phải lệ thuộc mạnh mẽ vào người khác để duy trì sự sống của mình trong những năm đầu đời. Cha mẹ có báu vật trong tay nhưng vì thiếu hiểu biết nên biến "báu vật thật" thành "báu vật giả" với 3 SAI LẦM PHỔ BIẾN sau:-

1. "Dồn nguồn lực tạo ra thế mất cân bằng trong nhận thức của trẻ"

🍍- Những năm tháng đầu đời, trẻ ở trạng thái năng lượng rất tinh khiết, tâm trí rộng mở chào đón mọi kiến thức cho trải nghiệm sống ở kiếp nhân sinh này. Gia đình thường dành rất nhiều nguồn lực để trẻ được học hiểu nhiều thứ về thế giới bên ngoài: công nghệ, lập luận và tư duy logic, các quy định, luật lệ trong cộng đồng xã hội... Nếu trong nước không đáp ứng được việc phát triển nhận thức kiểu này, thì định hướng trẻ tiếp tục hành trình ở một quốc gia khác.

🍍- Sự thật là mỗi người đều được trao tặng những món quà quý giá ở nội tâm. Thế giới vi diệu đó, nơi sự sống bắt đầu, nơi chứa đựng mọi nguồn lực giúp trẻ trải nghiệm sự sống phi thường của mình, nhưng không được quan tâm phát triển phát triển nhận thức về nó. Thế là, trẻ có thể hiểu biết vô vàn thứ bên ngoài và rỗng tuếch hiểu biết về chính mình. Trẻ sống cuộc đời khập khiễng giống kiểu có đủ chân nhưng chỉ dùng một cái để di chuyển.

2. " Đầu tư cho con sống cuộc đời của người khác"

🍍- Trẻ được định hướng cuộc đời mình và cụ thể là sự nghiệp theo "trend" của xã hội: nghề hot, nghề dễ kiếm sống, nghề kiếm được nhiều tiền... hay theo tư duy của cha mẹ, nghề cha truyền con nối hoặc những ước mơ dang dở của phụ huynh...Hậu quả, người đáng lẽ là nhà thơ lại trở thành nhân viên IT. Người có mục đích theo nghiệp viết văn lại làm bác sĩ.....Do vậy, rất nhiều người cả đời không được trải nghiệm con đường sống đích thực của mình. Có một sự rối loạn khủng về năng lượng luôn hoạt động tàng hình. Do vậy, trẻ trưởng thành mong manh vỡ vụn trước những dao động của cuộc sống

3. "Định hướng trẻ chạy theo hào quang của thế giới vật chất"

🍍- Trẻ được đưa vào tiềm thức một loạt những khái niệm hào nhoáng của thế giới vật chất như: chuẩn mực thành công, địa vị xã hội, hạnh phúc lệ thuộc, sự kính trọng và tôn vinh từ người khác... cùng những phương thức đạt được hào quang ấy không theo quy luật vũ trụ....Thế là, trẻ bị cuốn vào vong xoáy của cạnh tranh, hơn thua, được mất... từ rất sớm. Bản ngã được nuôi dưỡng liên tục trong một khoảng thời gian dài dẫn người đó từ chỗ lầm này sang chỗ lạc kia.

@ Bạn muốn giải quyết gốc rễ những sai lầm này? Hãy bắt đầu từ chính bạn - HỌC HIỂU VỀ CHÍNH MÌNH VÀ SỰ SỐNG CỦA MÌNH. Đồng thời, trao cho con cơ hội tương tự - HỌC HIỂU VÀ ĐƯỢC SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA CHÍNH CON.