Tôi có một người bạn mà hễ cứ nhắc đến cô ấy là mọi người lại bắt đầu gắn mác “cô nàng rườm rà”, “chuyên gia tiếc của” và vô số những biệt danh không hề hay ho khác. Chung quy lại cũng chỉ vì tính cách của cô ấy: Luôn mang theo bên mình lỉnh kỉnh cơ man nào là đồ đạc và chẳng bao giờ chịu vứt bỏ đi thứ gì. Kể cả những món đồ cũ mèm hoặc không cần thiết, cô ấy vẫn tìm cách và cả lý do biện hộ để giữ chúng cho dù căn nhà ngày càng chật ních và trở nên lộn xộn.


Nhưng thực sự không ít chị em phụ nữ cũng mắc căn bệnh này đâu. Vì vậy, đây là lúc thích hợp để chúng ta ngó nghiêng lại không gian của mình và vứt bỏ đi những đồ vật không cần thiết, chẳng hạn như:



1. Đồ dùng em bé:





Trừ khi bạn có ý định sinh thêm em bé, còn không nên thanh lý hoặc cho đi những đồ dùng không cần thiết như nôi cũi, quần áo và đồ chơi. Nôi cũi là vật dụng không thể thiếu, khi mua cũng khá đắt tiền nhưng bé chỉ dung trong thời gian rất ngắn, để trong nhà cực kì tốn diện tích, thêm vào đó nếu bạn để lâu ngày thì đây sẽ là nơi tích tụ nhiều bụi bẩn và nấm mốc có hại cho sức khỏe. Lời khuyên: Nên thanh lý ngay!



2. Đồ bếp:



Đứng đầu trong danh sách đồ bếp cần bỏ đi phải kể tới thớt gỗ, chảo chống dính…đã bị hỏng chức năng chống dính; hộp nhựa, hộp đựng gia vị quá lâu ngày. Đừng tiếc nuối mà hãy tiễn chúng đi và mua ngay những vật dụng mới. Đôi khi chỉ thay đổi một chút trong gian bếp là bạn đã tạo cho mình sự hứng thú hơn với việc nấu nướng rồi đấy!



3. Mỹ phẩm không dùng đến:




Hậu quả của một lần mua sắm quá tay đó chính là việc bàn trang điểm của bạn chất ngổn ngang bao nhiêu là chai lọ. Bạn thuộc loại da khô nhưng trên bàn vẫn có…phấn kiềm dầu; bạn thích son môi màu đỏ nhưng vẫn mua tận 2 cây son màu cam chỉ vì lý do “đang sales off rẻ quá không kìm được”. Rồi chì kẻ mắt, nước hoa hồng đã hết hạn sử dung nhưng chưa dùng hết do tiếc của vẫn cứ bày tứ tung. Chỉ tới khi bạn rối tung lên vì không tìm được thỏi son phù hợp giữa một đống ngổn ngang cơ man nào là đồ đạc hoặc bị dị ứng do sử dụng mỹ phẩm quá hạn mới chịu vỡ lẽ: “đáng ra mình phải vứt chúng từ lâu rồi!”. Lời khuyên kinh tế: Thanh lý hoặc cho đi trước khi quá đát nếu bạn không kiềm hãm được tật mua sắm quá tay của mình.




4. Quần áo cũ:






Bao gồm quần áo đã lỗi thời, quần áo không vừa với bạn, quần áo bạn không còn ưa thích, nội y không phù hợp với dáng người. Nhất là sau khi sinh bé, cơ thể bạn sẽ có sự thay đổi lớn nên đây có thể là thời gian “thanh lọc” không gian tủ của bạn.





5. Sách giáo khoa và đồng phục học sinh:




Đôi khi bạn giữ lại tập sách giáo khoa cũ vì nghĩ rằng em út có thể dùng sách của anh chị. Tuy nhiên nếu gia đình bạn khá giả một chút, việc mua thêm bộ sách mới có thể khiến bé cảm thấy vui vẻ và hào hứng hơn đối với việc học tập. Hơn nữa với tình hình giáo dục cải cách liên tục như hiện nay, việc bé em nhỏ tuổi hơn anh/chị quá nhiều có thể dùng sách của anh chị mình để học lại sau này là điều chưa chắc chắn. Vì vậy lời khuyên tốt nhất là bạn nên tặng hoặc bán sách cho những ai đang cần, đồng phục học sinh cũng tương tự như vậy.




6. Đồ điện tử:




Công nghệ tiên tiến luôn cập nhật như hiện nay tạo điều kiện cho bạn dễ dàng hơn để sở hữu 1 chiếc TV hiện đại, có thể lướt internet ngay trên TV với giá thành rất phù hợp với các gia đình có thu nhập trung bình. Do đó, những đồ công nghệ đã cũ, lâu ngày hoặc hỏng vặt, thay vì tốn tiền sửa linh tinh, hãy mạnh dạn cho hoặc bán cho người có điều kiện thấp hơn để có trải nghiệm công nghệ mới.




7. Chăn nệm cũ:


Vứt đi những chiếc chăn hỏng, đệm nằm lâu ngày…đến mức xẹp lún. Không có lý do gì để những vật dụng cực kì tốn diện tích này ở trong nhà bạn lâu hơn nữa.



8. Tạp chí, sách báo cũ:





Tạp chí, sách báo là nơi lưu trữ những thông tin mang tính thời sự được cập nhật hàng ngày. Bạn sẽ chẳng bao giờ muốn đụng tới những quyển báo với nguồn thông tin lỗi thời từ cách đây mấy năm, vì vậy cách tốt nhất là bỏ chúng thật gọn gàng vào bao và chia sẻ với những ai muốn đọc hoặc đem thanh lý cho tiệm sách cũ.



9. Voucher, coupon giảm giá khuyến mãi:



Những voucher, coupon giảm giá khuyến mãi thoạt tiên mới nghe thì có vẻ là món hời bạn được các nhãn hàng, các công ty dịch vụ ưu ái nhưng thật ra chúng có thể là động cơ móc sạch hầu bao của bạn vào những món hàng không cần thiết chỉ vì giảm giá.


Lời khuyên mang tính “vẹn cả đôi đường” nhất là hãy bán lại cho những người thật sự cần chúng.



10. Áo cưới, áo vest:



Bạn sẽ nghĩ thật là điên khùng khi tôi nhắc đến những món đồ thiêng liêng này như thể những món đồ cần vứt bỏ. Đơn giản là tôi đã chứng kiến nhiều người hứa hẹn sẽ nâng niu và cất giữ chiếc áo cưới như thể đây là món đồ quý giá nhất trong cuộc đời họ nhưng sự thực là chúng bị xếp vào những chiếc bao to đùng và cất vào một xó nhăn nhúm mà không bao giờ có dịp dùng lại. Giữa việc để chúng trong nhà vừa tốn diện tích vừa tội nghiệp như thế với việc đem tặng hoặc thanh lý cho những người đang cần; bạn chọn cách nào?



Lời kết:



Bất cứ khi nào bạn cảm thấy tiếc nuối hoặc phân vân khi vứt bỏ đi đồ dùng nào đó, hãy nghĩ đến công dụng hiện tại của nó; tưởng tượng đến cảnh không gian nhà bạn sẽ gọn gàng hơn rất nhiều và cả niềm vui mang đến cho những người sở hữu sau. Nếu vứt bỏ đem đến cho ta nhiều niềm vui như thế, vì sao lại phải chần chừ nhỉ?



Zaodich là nơi bạn có thể tìm thấy tất tần tật những món đồ cho bé, cho bố mẹ như đồ chơi, quần áo phụ kiện; đồ điện tử, nội thất, mỹ phẩm… Mẹ nào cảm thấy không hứng thú với việc mua bán thì có thể tham gia vào mục Tặng đồ - Đổi đồ. Cũ người mới ta, đến với Zaodich là các mẹ đã tham gia vào một công cuộc mua sắm mới đầy tiết kiệm và an toàn, cũng đáng để thử chứ nhỉ?


http://zaodich.webtretho.com/forum/f2919/