Ngay trong những giờ đầu tiên của cuộc đời, trẻ sơ sinh đã có khả năng thực hiện được những kỳ tích. Bằng phản xạ, khi người ta đặt một ngón tay vào miệng bé, lập tức bé biểu lộ một cử chỉ như đang bú mẹ. Và khi người ta nâng bé lên, chân bé sẽ tự động di chuyển như đang cố bước đi. Ngoài ra, khi bé bị đau, mệt mỏi, bị khó chịu bởi đói hoặc buồn ngủ, bé sẽ không đáp ứng với những điều mà lẽ ra bé phải làm.



1. Tự động bước đi: Giữ cho bé đứng, hơi ngả về đằng trước, bé sẽ tự tiến lên một bước.



2. Định hướng: Khi dùng ngón tay kích thích vào một góc miệng bé, bé sẽ quay đầu và môi về phía đó, để tìm vú mẹ.



3. Những ngón chân nắm lại: Bé co quắp các ngón chân như muốn níu lấy thứ đang cù vào chân bé.



4. Dựng đứng: Khi người ta đặt bé đứng, bé sẽ tì trên những gan bàn chân, dùng sức của hai cẳng chân để dựng đứng lưng và gáy.



5. Gấp hai chi trên: Khi người ta bắt bé duỗi hai cánh tay, bé liền gấp chúng lại và đưa chúng về phía vai bởi một cử động phản xạ.



6. Nắm chặt những ngón tay: Ngay khi người ta đặt một ngón tay vào trong tay bé, lập tức bé khép các ngón tay lại và siết chặt. Phản xạ này sẽ diễn ra khi bé được 3 tháng tuổi.




Từ 3 tháng tuổi, bé đã có thể nắm và siết chặt ngón tay. Ảnh: Inmagine



7.
Uốn cong thân: Khi đặt bụng bé lên trên tay mình và kích thích bằng những vuốt ve trên vùng thắt lưng của bé, bé sẽ quay mông về phía người kích thích bé.



8. Phản xạ mút: Nếu đặt một ngón tay vào miệng bé cho đụng vào lưỡi và vòm miệng. Đứa bé sẽ mút lấy mút để như thể bé đang mút đầu vú giả hoặc bình sữa, hay vú của mẹ. Như vậy có thể nhận thấy sự đồng bộ hóa giữa phản xạ mút và nuốt.



9. Phản xạ chéo: Khi người ta kích thích gan bàn chân trái của nó, đứa bé sẽ dùng chân phải để đẩy vật chướng ngại ấy.



10. Phản xạ Moro: Khi bất ngờ trở người và vị trí gáy của bé, bé liền dang rộng cánh tay, mở bàn tay ra và có vẻ muốn kêu lên và sợ ngã. Sau đó nó khép bàn tay và cánh tay lại.



11. Uốn cánh tay: Khi người ta kích thích lòng bàn tay của bé với một ngón tay. Do phản xạ nắm, bé đã níu lấy ngón tay ấy. Bé cũng uốn cong cánh tay trước và cánh tay sau. Lúc đó, người ta có thể nâng bé lên bằng cách nắm lấy những đầu ngón tay