Thay vì tạo nên môi trường sống xanh, gần gũi với thiên nhiên, một dự án được thực hiện tại khu siêu đô thị ở Trung Quốc đã khiến nhiều người e dè vì cảnh tượng chẳng kém nào hình ảnh trong các bộ phim tận thế.

Mô hình sống gần gũi với thiên nhiên ngày càng được nhiều người ở thành thị yêu thích. Nắm bắt rõ nhu cầu này, một nhà đầu tư đã thực hiện dự án nhà ở xanh thử nghiệm tại Qiyi City Forest Garden thuộc thành phố Thành Đô (Trung Quốc). Nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống trong lành với nhiều mảng cây xanh được trồng dày đặc trên ban công căn hộ. 

hình ảnh

Qiyi City Forest Garden hứa hẹn mang đến môi trường sống xanh, hệ sinh thái hiện đại. Ảnh saostar

Chủ dự án cho biết có tất cả 826 căn hộ được bán hết vào tháng 4 năm nay. Nhưng đến hiện tại số người chuyển đến sống không nhiều. Chỉ có khoảng 10 căn hộ được sáng đèn, bố trí bàn ghế và cắt tỉa cây xanh cẩn thận trong khi nơi này có tới gần 1.000 căn hộ. Vì vậy, đa số những căn còn lại đều trong tình trạng vắng người. Điều này khiến cây cối mọc um tùm tạo nên cảnh tượng có phần đáng sợ.

Với tình trạng không người ở, khu Qiyi với hứa hẹn tạo nên hệ sinh thái hiện đại giờ đây đã biến thành nơi đầy muỗi. 8 tòa tháp theo thời gian đã phủ đầy cây và vô tình biến thành nơi thu hút đám muỗi đến sinh sống. 

hình ảnh

Hệ sinh thái hiện đại giờ đây đã biến thành nơi đầy muỗi khiến các cư dân cảm thấy lo lắng. Ảnh saostar

Việc bán hết các căn hộ từ sớm không đồng nghĩa với việc nơi đây sẽ trở nên huyên náo, tấp nập. Dựa vào ánh đèn được thắp lên mỗi đêm và tình trạng cây cối xung quanh có thể nhận biết hộ nào có người sinh sống, hộ nào không. Có một thực tế là 8 tòa nhà của dự án Qiyi thật sự nổi bật giữa thành phố vì độ hoành tráng và khác biệt của nó. Nhìn vào có thể thấy một môi trường sống khá lý tưởng, xanh, sạch và hiện tại. Thế nhưng muỗi chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cư dân ở đây "dội ngược". Chúng kéo theo quá nhiều mầm bệnh, khiến đời sống của người dân bị phiền toái và sức khỏe luôn bị đe dọa.

hình ảnh

Muỗi chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cư dân ở đây "dội ngược". Ảnh saostar

Sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu như cây cối ở đây được quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc, cắt tỉa từ chủ đầu tư. Các tòa nhà sẽ bớt đi sự cô quạnh nếu chúng không bị bao phủ bởi cây xanh um tùm mọc không kiểm soát. Và quan trọng hơn hết là tình trạng muỗi được kiểm soát một cách mạnh mẽ. 

hình ảnh

hình ảnh

Cây cối mọc không kiểm soát ngày càng kéo thêm nhiều hệ lụy. Ảnh saostar

Rất nhiều người dân đang chật vật mưu sinh không có được mái nhà lành lặn để ngả lưng thì gần 826 căn hộ ở khu siêu đô thị lại trong tình trạng hoang vắng đến gai người. Một phần khiến chúng rơi vào tình trạng không người ở được biết là đến từ việc chủ sở hữu của các căn hộ này thật sự không cần một chỗ ở. Các hệ lụy liên tiếp xảy ra khiến chúng càng trở nên xấu xí và cô quạnh.

Nguồn tham khảo: Saostar