Nghe có vẻ cũng công bằng, ai muốn cách ly sang chảnh thì phải trả phí. Cái gì cũng có cái giá của nó.

Đọc báo mấy ngày qua, chắc các mẹ cũng biết mấy vụ người nước ngoài về bị bắt đi cách ly, rồi lại chê ỏng chê eo điều kiện cách ly quá kém, dẫn đến tranh cãi ì xèo trên mạng. Có lẽ vì bất cập này, mà theo em được biết thì hiện nay người ta đã đề ra những khu cách ly có trả phí với điều kiện sống sang trọng hơn, để dành cho những người muốn có khu cách ly phù hợp với nhu cầu cao của họ.

hình ảnh

(Ảnh trái: CTV; Ảnh phải: mensjournal)

Dịch bệnh ở Mỹ, các gia đình có thể được hỗ trợ khoản tiền lớn: 23tr/người lớn và 11tr/đứa trẻ

Thông tin từ đại diện UBND huyện Cần Giờ đăng trên báo Thanh Niên cho biết đã có 7 resort, khách sạn có thể đón người đến cách ly theo hình thức trả phí. Đó là 2 resort và 5 khách sạn hạng sang, tổng cộng tính ra là 321 phòng.

Để lưu trú ở đây trong thời gian cách ly, người cách ly sẽ trả số tiền bao gồm giá phòng 350k - 500k/ngày, giá suất ăn thì 50k/bữa, còn drap, gối các kiểu thì có chi phí 2,4 triệu động.

Tính ra, những người đi nước ngoài về Việt Nam cách ly mà chọn hình thức sang chảnh này, sẽ thanh toán khoản chi phí cố định 9,4 - 10,1 triệu đồng, cao nhất lên tới 10,8 triệu đồng. Trong trường hợp họ muốn ăn uống thêm hay sử dụng dịch vụ khác thì tự chi trả những chi phí phát sinh.

Chỉ có ở resort P.N. thì người cách ly không cần phải đóng tiền phòng do chủ cơ sở này đã cho huyện Cần Giờ sử dụng resort làm nơi cách ly tập trung. Thành ra, chọn cách ly ở chỗ này thì chi phí sẽ giảm xuống 4,5 triệu đồng.

Trong số các khách sạn nói trên ở Cần Giờ, có khách sạn T.T. đã được ngành y tế đặt kín phòng, không còn nhận khách bên ngoài. Người cách ly đã tới nhận phòng từ tối 22/3.

hình ảnh

Ảnh: CTV

Quy trình cách ly tại các khu cách ly thu phí như sau: Khách đến nơi, được kiểm tra y tế, khử khuẩn toàn thân rồi lên phòng. Thức ăn sẽ được giao hằng ngày bởi nhân viên mặc đồ bảo hộ. Nhân viên chỉ để lại thức ăn trước cửa, khi rời đi rồi thì người cách ly mới mở cửa nhận đồ để không tiếp xúc trực tiếp với nhau. Nếu muốn ăn uống gì thêm, người cách ly đặt món cho nhà bếp làm, sau đó mang đến theo cách tương tự.

Theo Đại diện Sở Du lịch, người từ nước ngoài nhập cảnh vào nếu muốn cách ly ở khu trả phí, sẽ báo cho nhân viên y tế tại sân bay. Nhân viên y tế sẽ quyết định chuyển họ về khu cách ly tập trung hay khu cách ly trả phí dựa vào tình trạng sức khỏe của người đó. Tất cả phải tuân theo nguyên tắc đảm bảo an toàn cho cộng đồng và người cách ly.

hình ảnh

Ảnh: Ngọc Dương

Em thấy bên dưới bài báo, có khá nhiều bình luận ủng hộ khu cách ly có trả phí thế này. Người nào chê khu cách ly tập trung “bẩn, điều kiện không tốt” thì có thể trả tiền để đáp ứng nhu cầu riêng của họ. Khách sạn và resort cũng kiếm thêm được thu nhập để duy trì hoạt động trong thời kỳ khó khăn hiện nay. Đúng là đáp ứng cho nhu cầu đôi bên. Các mẹ thấy thế nào ạ?

Nguồn tham khảo: Thanhnien