Theo BBC Science Focus, đối với những người ở múi giờ chuẩn GMT+0 của nước Anh, hiện tượng có thể được quan sát rõ ràng trong cả 2 buổi tối 1 và 2-3; còn theo NASA, khoảnh khắc "hội tụ" sẽ rơi vào lúc 20 giờ 31 phút ngày 1-3 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tương ứng 8 giờ 31 phút sáng 2-3 theo giờ Việt Nam.

Điều này có nghĩa đêm 2-3 sẽ thuận lợi nhất cho người Việt Nam trong việc quan sát.

Hôm nay, hai hành tinh áp sát như UFO trên bầu trời Trái Đất - Ảnh 1.

Sao Mộc và Sao Kim sẽ gặp gỡ nhau theo góc nhìn từ Trái Đất - Ảnh minh họa từ NASA

Vào lúc tiến gần nhau nhất hai hành tinh chỉ cách 0,53 độ, tức bằng một nửa chiều rộng biểu kiến của Mặt Trăng. Phải đến tận ngày 7-2-2032 chúng mới có cú áp sát tương tự, gần hơn một chút.

Theo tờ Space, với khoảng cách gần và độ sáng của hai hành tinh, chúng đủ sức thu hút sự chú ý đặc biệt của những người hiếm khi quan sát bầu trời đêm. Chúng thậm chí có thể khiến một số người gọi đến các báo đài và cho rằng mình đã thấy UFO lơ lửng một cách kỳ lạ trong buổi tối chạng vạng, hoặc nghĩ nó là một quả khinh khí cầu lạ.

Với độ sáng của Sao Kim - vốn còn được biết đến như Sao Mai và Sao Hôm - và Sao Mộc, bạn hoàn toàn có thể nhìn rõ chúng bằng mắt thường, trong ánh sáng bạc hơi ngả vàng rực rỡ.

Nếu có một chiếc kính viễn vọng, bạn cũng có thể may mắn nhìn thấy 3 trong số 4 mặt trăng lớn nhất của Sao Mộc xếp gần như thẳng hàng ở một bên của hành tinh, theo thứ tự từ trong ra ngoài là Io, Ganymede và Calisto.