Xin chào các anh/chị diễn đàn, em là Chi nay 32 tuổi đang chờ giấy tờ bảo lãnh đi Mỹ CA từ năm 2015 của ba mẹ đến nay đã 8 năm. Em ý thức được rằng với độ tuổi này em không còn dư dả nhiều thời gian để thử, trải nghiệm như những em 20 tuổi nhưng cũng không thể sống mà không chuẩn bị gì cho mai sau định cư tại nước ngoài. 

Điều làm em mất phương hướng nhất là công việc sau này sang Mỹ, hiện em đang là Ecommerce specialist, công ty em là công ty TQ đang kinh doanh trên sàn TMĐT, tiếng Anh của em khá là hạn chế chỉ đạt 4.0 IELTS em tốt nghiệp ĐH Sư phạm khoa tiếng Trung Quốc. Với bằng cấp của em thì không biết bên Mỹ có công nhận và em có thể làm gì với bằng cấp tiếng Trung của em không? Còn về công việc là nhân viên TMĐT (điều hành gian hàng, đảm bảo chương trình khuyến mãi lên đúng tiến độ, xử lý lỗi hệ thống, cầu nối làm việc với các phòng ban khác, kiểm soát giá, tồn kho, làm báo cáo doanh số, lập kế hoạch kinh doanh) em làm được 3 năm 4 tháng, trước đó em chỉ làm hành chính như phiên dịch tiếng hoặc văn phòng giấy tờ, em hoang mang là liệu rằng có thể tiếp tục công việc này tại Mỹ hay không? với trình độ này có thể làm vị trí gì và nếu có học thì phải học ngành gì? Cơ hội nghề nghiệp và đặc biệt là đối với độ tuổi này thì có thể tiếp tục công việc này hay không?

Trong thời gian này em cũng đang luyện thi IELTS 5.5 dự kiến tháng 08.2023 sẽ thi và 01.2024 sẽ tiến tới cột mốc IELTS 6.5, hiện em đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ kế toán thực hành bằng của Hiệp hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam cấp như để đề phòng. 

Ba mẹ em thì khá độc lập hiện đang đi làm, tự chạy xe xử lý giấy tờ nên em cũng đỡ lo phần nào, em chỉ cần làm tốt nghĩa vụ của bản thân mình thôi. 

Không biết có anh chị nào cùng ngành hoặc đã từng trải cho em xin ít lời khuyên của anh/chị với ạ. Em chân thành cảm ơn.