Mời mọi người lên tầng mới. Bạn nào muốn thăm lại các tầng cũ thì click vào đây:


Tầng I


Tầng 2


Mình trích lại một số thông tin chính của quá trình thực hiện giấy tờ cho các bạn mới tham khảo. Đỡ mất công đi tìm ha.


Đăng ký kết hôn ở Sở tư pháp.


Giấy tờ cần chuẩn bị để nộp (lên Sở tư pháp để lấy bộ hồ sơ):


* Bên Việt Nam (người được bảo lãnh):


- Tờ khai đăng ký kết hôn (2 bản gốc)


- Giấy chứng nhận độc thân (1 bản gốc + 1 bản sao)


- Hộ khẩu + CMND (2 bản sao)


- Giấy khám sức khỏe tâm thần (khi đi khám mang theo bản photo giấy ĐKKH đã được chính quyền địa phương ký nhận + CMND + hộ khẩu)


* Bên có yếu tố nước ngoài (người bảo lãnh):


- Tờ khai đăng ký kết hôn (khai chung với bên VN)


- Công hàm độc thân (1 bản gốc + 1 bản sao)


- Passport + visa (2 bản sao)


- Giấy khám sức khỏe (khi đi khám mang theo bản photo giấy ĐKKH đã được chính quyền địa phương ký nhận + passport + visa)


Sau khi nộp đầy đủ giấy tờ, khoảng 10 ngày sau sẽ được phỏng vấn. Khi đi mang theo hộ chiếu, visa, CMND, hộ khẩu, hình đi chơi, hình cưới, copy một ít thư từ, email, vé máy bay, biên nhận hẹn ngày phỏng vấn. 20 ngày sau ngày phỏng vấn sẽ đến ký giấy.


Tham khảo thêm ở website của sở tư pháp theo link này http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=565&news_id=260#content


Khi phỏng vấn ở STP, họ sẽ tách riêng vợ chồng ra, phỏng vấn từng người một. Các câu hỏi thường hỏi khi phỏng vấn ở STP:


- Tên đầy đủ của chồng (tên tiếng việt, tên tiếng anh)? Ngày tháng năm sinh?


- Tên ba mẹ chồng, anh chị em chồng (có thể hỏi cả năm sinh)


- Quen nhau ở đâu?


- Quen bao lâu thì tổ chức đính hôn? (xem hình)


- Đã đi chơi chung những đâu? (xem hình, vé máy bay)


- Về VN mấy lần (kể thời gian)


- Chồng qua Mỹ từ năm nào?


- Học ngành gì?


- Nghề nghiệp là gì?


- Liên lạc với nhau bằng phương tiện gì (coi call log, thư tay, email....)


Mở hồ sơ bảo lãnh (thời gian hoàn tất hồ sơ bảo lãnh khoảng 9-12 tháng)


Người bảo lãnh có thể download các Form về và tự khai hoặc nhờ văn phòng Tư vấn để khai và nộp hồ sơ giúp. Bao gồm những giấy tờ sau :


Đơn I-130 Bảo lãnh Vợ (Chồng ). Download I-130 và phần hướng dẫn điền và form I-130 tại cuối trang NÀY


Đơn G-325A hai bộ cho hai người, bạn và người phối ngẫu mỗi người ký một bộ:


- Click vào đây để load form G-325A


- Click vào đây để được hướng dẫn điền form G325A


Giấy tờ gởi kèm:


- Giấy chứng nhận quốc tịch hay bản sao hai mặt của thẻ xanh.


- Giấy khai sanh của người hôn phối và khai sanh của bạn .


- Giấy đăng ký kết hôn.


- Giấy chứng nhận ly hôn hay giấy chứng tử (nếu bạn đã có một đời vợ hay một đời chồng trước).


- Hai tấm hình màu khổ chụp hộ chiếu : một tấm cho bạn và một tấm cho người hôn phối.


- Chứng từ về quan hệ giữa hai người. như hình ảnh thư từ trước khi quen nhau và tiệc cưới , tuần trăng mật...


Cuối cùng là đóng lệ phí gửi đến Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (BCIS) và chờ đợi nhận giấy báo Notice of receipt (thời gian khoảng từ 1 đến 2 tháng)


Khoảng 1 đến 2 tuần (tùy tiểu bang và tình hình xử lý hồ sơ của mỗi trung tâm), Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (BCIS) gởi biên nhận (I-797C) và xác nhận đã nhận hồ sơ của bạn và hướng dẫn chở đợi nhưng bước tiếp theo.


Sau khi hồ sơ của bạn được Sở Nhập Tịch và Di trú Hoa Kỳ chấp thuận, Người bảo lãnh (nếu không nhờ luật sư hoặc dịch vụ) Khoảng 3-4 tháng sau Bạn sẽ nhận được giấy (I-797) chấp thuận (Approval Notice). Và cũng trong thời gian này, hồ sơ bạn sẽ được chuyển từ BCIS đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (National Visa Center) hoặc gọi tắt là National Visa Center.


Khoảng 1-2 tháng sau National Visa Center sẽ gởi cho Người được bảo lãnh bộ hồ sơ DS3032 Choice of Address và người Bảo lãnh phiếu báo lệ phí, Processing bill.


Bạn sẽ nhận được DS-3032 (choice of address) qua đường bưu điện or tìm link load tại đây http://www.state.gov/m/a/dir/forms/


Xem hướng dẫn điền tại đây http://vietditru.com/dt/viewtopic.php?p=4822&sid=a82dd7f6360137122ebc111f9aa71fe5#4822


Khoảng 2-3 tháng Người bảo lãnh sẽ nhận được những bộ hồ sơ của National Visa Center. Như (DS230-I, I-184. V.v…).


Người bảo lãnh nhận và điền đơn bảo trợ tài chánh I-864. Xem phần hướng dẫn điền và load form tại đây


Người được bảo lãnh điền đơn DS-230:


Load và đọc hướng dẫn DS-230 (phần 1) tại đây http://www.diendanluatditru.com/diendan3/viewtopic.php?f=26&t=185


DS-230 (phần 2) http://www.diendanluatditru.com/diendan3/viewtopic.php?f=26&t=187


Giấy tờ gởi kèm gồm:


- Giấy khai sanh bản (bản sao + dịch)


- Bản án + giấy tạm giam (nếu có)


- Giấy trục xuất khỏi Mỹ (nếu có)


- Giấy kết hôn (bản sao + dịch)


- Hồ sơ quân nhân (nếu có)


- Passport (bản sao)


- Lý lịch tư pháp (bản chính + dịch)


- Giấy ly hôn của cuộc hôn nhân trước (nếu có)


- 2 tấm hình 5x5


Sau khi hoàn tất việc gởi và điền các đơn trên, tất nhiên là phải đóng phí đầy đủ theo yêu câù, NVC sẽ gởi thông báo hồ sơ của bạn đã được hoàn tất và họ sẽ sắp xếp gởi thư mời cho bạn đi khám sức khỏe và lịch phỏng vấn.


Nếu đã gởi hồ sơ theo yêu cầu mà lâu quá chưa thấy NVC hồi âm hoặc gởi hướng dẫn tiếp theo, mình có thể gọi lên NVC hỏi theo cách sau http://www.diendanluatditru.com/diendan3/viewtopic.php?f=18&t=175


Đây là link hướng dẫn việc khám sức khỏe và chích ngừa rất chi tiết :


IOM http://www.diendanluatditru.com/diendan3/viewtopic.php?f=18&t=341


BV Chợ Rẫy http://www.webtretho.com/forum/showpost.php?p=2439037&postcount=1390


Đây là bài hướng dẫn việc sắp xếp hồ sơ chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn:


1. Folder thứ nhất


+ Thư mời phỏng vấn.


+ Passport


+ Passport baby ( nếu baby không kèm trong passport của mẹ)


+ Chứng minh nhân dân


+ Hộ khẩu


+ Đơn DS-230 I và II.


+ Phiếu chích ngừa màu vàng


+ Hôn thú


+ Khai sinh của em


+ Khai sinh của chồng


+ Khai sinh của baby ( nếu có)


+ Lý lịch tư pháp


+ 4 tấm ảnh 5X5 ( ghi tên, ngày sinh, số case HCM.....vào mặt sau, bỏ vào 1 túi nilon nhỏ)


+ I-864 + chứng từ thuế năm 2007.


2. Folder thứ 2


+ Photocopy CMND


+ Photocopy nguyên sổ Hộ Khẩu


+ Photocopy sổ Passport


+ Photocopy hôn thú


+ Photocopy khai sinh của em


+ Photocopy khai sinh của chồng em


+ Photocopy khai sinh baby (nếu có)


+ Photo I-864+ chứng từ thuế nếu có baby đi cùng)


+ Ngoài ra nên mang theo khai sinh bố mẹ hai bên phòng khi họ đòi xem, và cuối cùng là kết quả khám sức khoẻ + phim phổi.


Về sắp xếp bằng chứng


+ Hình ảnh: chia ra làm 2 loại: hình có trước đám cưới và sau đám cưới, hình baby. Kẹp thành từng tập nhỏ dầy khoãng 1 hay 2 cm, có dán nhản bên trên cho nhân viên Lãnh Sự dễ đọc (VD: Đà Lạt, 02/2007). Hình cưới thì chỉ chọn những tấm nào có đông người, nghi thức làm lễ. Tuyệt đối không để trong album vì khe hở để đưa giấy tờ vào rất nhỏ.


+ Các thứ khác nên bỏ riêng từng thứ vào từng folder có dán nhãn bên ngoài (VD thư tay, sổ khám thai, email, bill gởi tiền, bill điện thoại, vé máy bay, hoá đơn khách sạn, hoá đơn tiệc cưới v.v....)


+ Nếu em có chat hàng ngày thì nên mở webcam của cả 2 người, sau đó chụp ảnh màn hình bằng rồi save lại theo dạng file ảnh. Nên rữa thành ảnh các file này vì như thế sẽ rõ hơn in bằng máy in.


+ Nếu có nhiều bằng chứng thì chủ yếu là mang theo các bằng chứng trước hôn nhân, càng lâu càng tốt. Kinh nghiệm cho thấy họ không quan tâm lắm tới các bằng chứng có sau kết hôn.


Các câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn http://vietditru.com/dt/viewtopic.php?p=5086&sid=52da62c7b23a73686072400d68e73cbd#5086


Nếu phỏng vấn đậu các bạn sẽ được cấp giấy hồng và được hẹn lấy visa trong vòng 1 tuần.


Đây là bài tổng hợp các thông tin mình đã thực hiện và các bài trao đổi của các bạn khác. Đặc biệt mình muốn gởi lời cảm ơn đến chị giotmua, anh Anthony30 và các anh chị khác bên diễn đàn Webtretho & diễn đàn www.diendanluatditru.com đã giúp mình có nhiều thông tin bổ ích để chia sẻ cùng mọi người.