Mình tìm hoài không thấy topic nào thảo luận về những việc cần chuẩn bị trước cho một kế hoạch landing tốt. Nhất là làm thế nào để sớm có việc làm sau khi landing, nên xin mod mở topic này. Mong được cả nhà ủng hộ! @};-


Với nhà mình, nếu tình hình thuận lợi khoảng 2 năm nữa thì sẽ landing Manitoba theo diện bảo lãnh, đã có thư chấp nhận của tỉnh bang rồi. Nhưng đến giờ này vẫn đang rối, và phân vân quá.


- Đi: rất muốn đi. Lý do thì cũng giống phần lớn mọi người thôi: vì muốn cơ hội cho con nhỏ, vì kinh tế bấp bênh, môi trường, an toàn, y tế,…


- Sợ: không trụ được, nhất là công việc làm.



Hoàn cảnh gia đình:


- Tuổi: vợ 32, anh xã gần 40, và có 2 em bé học tiểu học và mẫu giáo.


- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trong nước cũng hơn 10 năm trước, và ra trường cũng không làm đúng ngành nghề, nên cũng quên chắc đã hết.


- Tiếng Anh: trong khoảng 4,5 – 5,5 IELTS.


- Kinh tế: cũng ko có nhiều, nếu may mắn sang Ca sẽ chưa mua nổi nhà. Có thể trụ được tối đa 1 năm ở Ca khi chưa có việc làm.


Điều mình băn khoăn lớn nhất bây giờ là 2 năm nữa khi sang Ca mình có thể tìm được những công việc gì với những kỹ năng và kiến thức mình có thể học từ bây giờ ở VN?


Mình cũng tham khảo nhiều thông tin trên diễn đàn là nếu làm công việc chuyên môn thì phải có bằng cấp ở Ca mới có cơ hội để xin việc. Nếu được cả nhà gợi ý một số nghề hoặc chuyên môn gì cho 2 vợ chồng có thể học trước ở VN để sau khi landing nếu phải học tiếp thì sẽ rút ngắn được thời gian học ở Ca thì quá tốt, hoặc học nghề gì mà qua đó kiếm được tiền luôn thì còn tốt hơn nữa :) . Bọn mình sẽ lựa chọn nghề phù hợp, và cố gắng thu xếp để học từ bây giờ cùng với việc học tiếng Anh.


Ai có kinh nghiệm học tiếng Anh cũng chia sẻ cho mình tham khảo nữa nhé.