Dạo này box Mỹ bàn nhiều chuyện "đại sự" quá . Cho mình mở đề tài này hỏi chuyện "tiểu sự" về con cái chút nhe ...


Thường thường thì con nít cứ tới khoảng tuổi nào đó là bắt đầu biết làm những thứ gì đó . "Ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò, mười tháng lò dò biết đi" Khi mà con mình tới lúc đó mà chưa làm được thì các bà mẹ bắt đầu sốt ruột v.v...


Cho mình hỏi là khi bé chưa làm được những cái gì đó, thì có cần phải mang đi can thiệp không? Cái nào thì cần và cái nào thì không cần ?


Mình nói rõ 1 chút là như vầy: như bé 2 tuổi, 3 tuổi chưa nói, chưa đi được thì chắc chắn là cấn can thiệp, vì những cái này là kỹ năng thiết yếu, và nếu không phát triển kịp thời thì sẽ bị bỏ qua "thời kỳ vàng son" gì đó, không thể bắt kịp được nữa chẳng hạn .


Tuy nhiên, có 1 số kỹ năng có vẻ như là không cần thiết lắm, thí dụ bé 1.5 tuổi chưa biết xúc ăn, nhiều khi tập hoài, đổ hoài, stress cho cả mẹ lẫn con, tới lúc 3,4 tuổi thì tự nhiên chả cần dạy cũng biết xúc . Hay là vụ mặc áo, hồi 3 tuổi, con mình không thể mặc được cái áo xỏ tay, tới 4 tuổi tự nhiên hắn cầm lên xỏ vô cái một ,vv... Bây giờ thì đang trầy trật tập gài nút, cột giày....


Mình chợt tự hỏi, có cần bắt con làm vậy không, hay tới 1 lúc nào đó, bé sẽ nhanh chóng đạt được kỹ năng (trễ hơn 1 chút nhưng mà đỡ căng thẳng) 1 cách dễ dàng?


Hồi đó 18 tháng mình trầy trật tập con bỏ tã, thất bại . Bà boss mình nói mình 1 câu "Don't worry ! you don't see many 10 years old kids running around in a diaper, do you?"


Mọi người nghĩ sao?