Chi phí du học Hàn Quốc là bao nhiêu? Câu hỏi chung của nhiều học viên và phụ huynh khi có ý định đi du học tại xứ sở Kim Chi nhưng nguồn tài chính lại có hạn. Cần bao nhiêu tiền? Chi vào các khoản gì và có cách nào để tiết kiệm chi phí du học Hàn Quốc hay không?

Chi phí du học Hàn Quốc bao nhiêu là đủ? Nếu bạn tìm kiếm vấn đề này trên các công cụ tìm kiếm hoặc tham khảo ở các trung tâm du học khác nhau sẽ cho ra các kết quả khác nhau. Vấn đề là bạn phải tính được về mặt bản chất chi phí thực tế cho những khoản gì là bao nhiêu, từ đó sẽ chọn được cho mình một trung tâm có mức giá hợp lý nhất.

1/ Chi phí du học Hàn Quốc gồm những khoản gì?

hình ảnh

Chi phí du học Hàn Quốc gồm khá nhiều khoản. Nhưng khi nói về chi phí, trước tiên người ta thường hiểu là chi phí cần thiết ở trong nước để có thể đi du học của học viên.

Chi phí du học Hàn Quốc giai đoạn còn ở trong nước cũng gồm nhiều khoản như phí hồ sơ, phí học tiếng Hàn, phí thi chứng chỉ, sách giáo khoa, đồng phục, phí làm hồ sơ, phí vé máy bay…

Những khoản phí này có thể bạn không phải đóng cùng lúc một lần mà sẽ được chỉ làm 2-3 lần theo tiến độ các bước.

Ngoài khoản chi phí cần ban đầu, bạn sẽ phải chuẩn bị tài khoản để chứng minh tài chính theo quy định.

Chi phí sinh hoạt và học phí khi học bên trường Hàn cũng là một khoản chi đều đặn mà gia đình và học viên phải tính toán trước khi đi chứ không phải cứ đi được trước đã, sang đó tính sau thì rủi ro sẽ rất khó lường.

2/ Chi phí du học Hàn Quốc là bao nhiêu?

Vậy với những khoản chi như trên, bạn cần chuẩn bị chi phí du học Hàn Quốc là bao nhiêu? Tất nhiên sẽ tùy từng trung tâm, tùy bạn chọn trường Hàn nào để duy học. Tham khảo ở nhiều trung tâm, có thể thấy mức chi phí phù hợp để đi du học Hàn Quốc là từ 130 triệu đến 182 triệu đồng.

Đây là tổng các khoản phí từ phí hồ sơ, sách giáo khoa, đồng phục, học phí trường Hàn 1 năm, vé máy bay… Còn nếu bạn ở ký túc xá ở trung tâm trong suốt thời gian học tiếng thì bạn sẽ cần thêm khoản phí khoảng 2.5 triệu đồng.

Như vậy, chi phí du học Hàn Quốc ban đầu không quá cao như bạn tưởng tượng. Nếu muốn tiết kiệm chi phí thì khi chọn trường, bạn nên chọn các trường công lập có mức học phí thấp hơn.

Đặc biệt, cách tiết kiệm chi phí du học tốt nhất là học tiếng Hàn thật tốt. Với tiếng Hàn tốt, bạn sẽ lợi đủ đường. Trước khi đi du học, với tiếng Hàn tốt, bạn sẽ dễ dàng trong trong việc xin visa và xét  tuyển vào trường bạn mong muốn, rút ngắn thời gian làm hồ sơ, chờ đợi để được đi học.

Khi sang Hàn, với vốn tiếng Hàn tốt, theo quy định mới, bạn sẽ được xét duyệt tạo điều kiện đi làm thêm sớm hơn quy định. Hơn thế nữa, khi tìm việc làm thêm, bạn sẽ dễ dàng có được những công việc tốt, lương cao hơn, nhẹ nhàng hơn.

Trên đây là một số vấn đề lưu ý xung quanh câu hỏi chi phí du học Hàn Quốc là bao nhiêu? Như vậy, chi phí du học bao nhiêu là một vấn đề quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là làm sao để tiết kiệm chi phí và du học thuận lợi hơn. Hy vọng bài viết đã mang đến bạn những thông tin bổ ích.