Cho những bạn còn băn khoăn chưa biết nghi thức cưới đầy đủ ở nhà hàng là gì nè ^^

Nguồn: https://www.facebook.com/vyweddingcom

1.Đón khách

Đây là bước đầu tiên trong quy trình tổ chức tiệc cưới. Nó sẽ bắt đầu 30-45 phút trước tiệc cưới. Vì luôn có những vị khách đến sớm hơn giờ dự tiệc. Cô dâu – chú rể nên lưu ý điều này để sắp xếp người đón tiếp đến sớm.

Nếu có điều kiện, chủ nhân cũng có thể sắp xếp mở tiệc cocktail ở một góc nhỏ với một số đồ có cồn nhẹ và đồ ăn đơn giản để mời khác.

hình ảnh

2.Nghi lễ trong quy trình trình tổ chức tiệc cưới

Khoảnh khắc mong đợi nhất cuối cùng đã đến. Giờ là lúc cô dâu – chú rể bước lên làm lễ. Thông thường, cô dâu – chú rể sẽ vào sau sân khấu để chuẩn bị trước giờ làm lễ 10 phút. Đó là khi khách gần như đến đông đủ đủ. Buổi lễ sẽ có trình tự như sau

Một khúc nhạc nổi lên bởi ban nhạc hoặc file mềm. Cha mẹ hai bên sẽ được MC mời lên sân khấu.

Tiếp theo, cô dâu – chú rể bước lên sân khấu cùng nhau. Đây là một trình tự truyền thống. Tuy nhiên, có thể thay đổi là chú rể đứng sẵn cùng cha mẹ mình. Và cha cô dâu sẽ dắt cô dâu từ từ bước vào lên sân khấu và trao cô dâu cho chú rể.

Sau đó, đại diện của hai bên gia đình sẽ tuyên bố lý do và cảm ơn khách mời đến chung vui. Cuối cùng, buổi lễ được MC tuyên bố bắt đầu.

Tiếp đó, cô dâu – chú rể sẽ tiến hành những nghi lễ bắt buộc trong quy trình như rót rượu, cắt bánh, trao nhẫn. Những người theo đạo Thiên Chúa giáo, việc trao nhẫn có thể được tiến hành trong buổi lễ tại nhà thờ. Cuối cùng, cô dâu chú rể dâng rượu cho cha mẹ để tỏ lòng biết ơn công sinh thành.

Nghi thức cắt bánh ngày có thể được thay đổi thành hình thức như thắp nến trên bánh. Chiếc bánh tượng trưng cho ngôi nhà – tổ ấm mới của cặp đôi trẻ. Người ta tin rằng cô dâu – chú rể sẽ được soi dẫn bởi những cây nến cháy. Họ sẽ luôn tìm thấy nhau dù bất cứ hoàn cảnh nào.

hình ảnh

3.Đãi tiệc cưới

Trong đám cưới có hai phần chính là phần lễ và phần tiệc. Trong quy trình tổ chức tiệc cưới sẽ không thể nào bỏ qua phần đãi tiệc cưới.

Trong các tiệc cưới của người Việt, cô dâu – chú rể sẽ cùng cha mẹ đến từng bàn một để chào hỏi và cảm ơn. Họ sẽ đi cho đến hết bàn cuối cùng. Khi ấy, nghi thức mới được tính là trọn vẹn.

Thời gian cho phần đãi tiệc cưới thường khoảng 1h – 1h30 tùy đám cưới. Nếu đám cưới tổ chức buổi tối thì thời gian có thể lâu hơn.

hình ảnh

4.Các tiết mục đặc sắc sau tiệc

Ngày nay, quy trình tổ chức tiệc cưới đã có nhiều thay đổi. Không còn nhàm chán như trước đây nữa. Cô dâu, chú rể có thể thêm các tiết mục mua vui khác nhau.

Các cặp đôi có thể tổ chức những trò chơi đơn giản. Trò chơi dùng trong tiệc cưới thường không cần đạp cụ quá phức tạp, luật chơi phải thật đơn giản. Để ai cũng có thể chơi, ai cũng có thể tham gia. Nếu những trò chơi đó mà cộng thêm một quản trò duyên dáng, dí dỏm nữa thì còn gì bằng. Không khí tiệc cưới của bạn sẽ đầy ắp tiếng cười và sự sôi động.

Có một tiết mục nữa cũng rất hay có trong các đám cưới phương Tây là khiêu vũ. Bạn sẽ thường thấy nó trong các tiệc cưới có phong cách hoàng gia khi xưa. Đó là một tiết mục rất đặc sắc đó. Nếu cô dâu, chú rể biết khiêu vũ thì còn gì tuyệt vời bằng. Sao không nổi nhạc và nhảy một bản ? Bạn cũng có thể mời gọi những cặp uyên ương khách mời khác ra nhảy cùng cặp uyên ương của bạn. Tiệc cưới của bạn sẽ được phong phú lên rất nhiều và khách mời sẽ không thấy nhàm chán.

hình ảnh

5.Kết thúc quy trình là tiễn khách

Dù bữa tiệc vui đến mấy thì bạn cũng đừng có quên bước này nha ! Khi tiệc đã no say, các vị khách sẽ lần lượt ra về. Bạn hãy nhớ sắp xếp người tiễn khách. Sự chu đáo này sẽ là điểm cộng cho tiệc cưới của bạn. Nhiều người cũng sẽ tranh thủ chụp những bức hình ghi lại ngày trọng đại này. Bạn hãy nhớ chuẩn bị sẵn người cầm máy để chụp ảnh nha !

Tung hoa cưới: Ở thời trung cổ thì mọi người rất coi trọng áo cưới, và áo cưới thì chỉ mặc một lần vì vậy mỗi khi có tiệc cưới thì các bạn bè cô dâu đều muốn xin một mảnh vải nhỏ để lấy may cho mình. Và Để không bị mất lòng cô dâu chọn cách tặng họ một vật yêu quý trong ngày cưới, đó chính là bó hoa cưới. Nhưng hoa cưới thì chỉ có 1 bó biết tặng ai và đưa ai, vì vậy cô dâu thường tung hoa cưới và người may mắn sẽ bắt được bó hoa cưới đó.

Có những tiệc cưới, cô dâu – chú rể có chuẩn bị quà cho khách tham dự. Nếu có, bạn hãy sắp xếp cho người đứng tiễn khách và phát quà ở cửa nhé !