Trong ngày cưới, bạn có thể nhờ chị/em gái hoặc bạn bè thân đi đưa dâu mang theo giúp sang nhà chồng.

Thông thường, trong quá trình chuẩn bị cưới, cô dâu và chú rể sẽ sắm sửa đầy đủ cho phòng tân hôn, đồ dùng cá nhân gần như mua mới hoàn toàn. Cô dâu cũng dọn đồ của mình về nhà chồng trước hoặc sau khi cưới, vì vậy chiếc vali này thường là tượng trưng, bên trong chỉ đựng những vật dụng thật cần thiết để sử dụng trong ngày đầu tiên ở nhà mới. Đồ đạc trong vali thường được mẹ cô dâu hoặc tự tay cô dâu chuẩn bị vào trước ngày về nhà chồng.

Tùy theo nhu cầu, hoàn cảnh cá nhân các cô dâu có thể mang nhiều hay ít đồ đạc trong vali, nhưng các vật dụng cơ bản thường bao gồm: Một bộ quần áo ngủ của cô dâu, một bộ đồ mặc ở nhà, một bộ đồ mặc vào ngày hôm sau lại mặt. Bàn chải đánh răng, khăn mặt, mỹ phẩm, đồ lót, một đôi giầy (nếu cần thiết). Ngoài ra còn có thể có 9 cái kim (trước đây, lúc cô dâu về nhà chồng sẽ được mẹ cài kim vào váy để trừ tà lúc đi đường và dặn riêng con về tác dụng của chín chiếc kim khâu này trong đêm "động phòng hoa chúc").


Cũng có cô dâu vì từ nhà mình sang nhà chú rể làm lễ, rồi đi thẳng đến nơi tổ chức tiệc luôn nên còn mang theo cả những vật dụng sử dụng ngay trong đám cưới như váy, mỹ phẩm, giày cưới…


Các cô dâu nếu định đi trăng mật ngay sau đêm tân hôn thì nên chuẩn bị nhiều hơn, đầy đủ vật dụng cho chuyến đi dài ngày. Nếu ngày hôm sau quay về lại mặt nhà gái thì bạn chỉ cần chuẩn bị những đồ dùng kể trên. Khi về lại mặt, nếu còn thiếu thứ gì thì cô dâu sẽ mang theo luôn về nhà chồng.

Trong ngày cưới, bạn có thể nhờ chị/em gái hoặc bạn bè thân đi đưa dâu mang theo giúp sang nhà chồng. Có những nơi kiêng cữ, chọn người xách vali là cô gái chưa chồng, khi đi không được ngoái đầu nhìn lại, không được đặt vali đồ đạc chạm đất, không chuyền tay... Nếu kiêng cữ, bạn có thể hỏi lại bố mẹ hai bên để biết cách thức đúng nhất.