Hôm nay mình sẽ chia sẽ các bí quyết giúp cô dâu có làn da và vóc dáng hoàn hảo trong ngày trọng đại sắp tới mà mình đã kinh nghiệm qua nhé

1. Duy trì các bước dưỡng da tối giản

Nếu các bạn có một quy trình dưỡng da đầy đủ các bước điều trị, tẩy da chết hoá học,… thì nên cân nhắc đến việc tiếp tục dưỡng da đầy đủ các bước này. Vì quy trình với nhiều sản phẩm trị liệu có khả năng làm da nhạy cảm, bong tróc và bị kích ứng bất kỳ lúc nào.

Ở giai đoạn này, da bạn cần được làm dịu và ổn định. Chính vì thế, hãy cố gắng tối giản quy trình của mình bao gồm các bước: Làm sạch – toner – serum – dưỡng ẩm.

2. Làm sạch da nhẹ nhàng

Nếu đang sử dụng sửa rửa mặt đem lại cảm giác sạch boong kin kít thì bạn nên cân nhắc đến việc đổi loại khác vì thường các loại sữa rửa mặt đem lại cảm giác quá sạch sẽ làm khô và tổn thương lớp màng ẩm bảo vệ da.

Thay vào đó, hãy lựa chọn sữa rửa mặt có độ PH từ 5-6.5 đem lại cảm giác ẩm và mềm da sau khi rửa. Vì da đã được làm sạch ở bước tẩy trang trước đó nên bạn đừng lo lắng da mình sẽ không đủ sạch nhé.

3. Tẩy tế bào chết

Nếu da bạn chưa tiếp xúc với tẩy tế bào chết hoá học thì bạn không nên thử nghiệm trong giai đoạn này. Thay vào đó, hãy duy trì sử dụng tẩy tế bào chết vật lý 1-2 lần/tuần giúp loại bỏ lớp da chết.

Nếu bạn đang sử dụng tẩy tế bào chết hoá học thì bạn có thể duy trì sử dụng tiếp. Tuy nhiên, với các bạn da dầu mụn, bạn nên lưu ý nếu da vẫn đang tiếp tục đẩy mụn khi dùng BHA thì hãy nên tạm ngưng sử dụng. Hãy ưu tiên cho AHA.

4. Dưỡng ẩm

Thay vì lựa chọn các loại dưỡng ẩm đa chức năng hoặc chứa quá nhiều thành phần, chiết xuất thì bạn hãy lựa chọn các loại kem dưỡng ẩm có công thức đơn giản giúp duy trì độ ẩm và hồi phục lớp màng ẩm cho da.

5. Đừng quên sử dụng kem chống nắng

Càng gần đến ngày cưới, làn da bạn càng cần được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa khỏi sạm nám. Chính vì thế, hãy nhớ luôn sử dụng kem chống nắng mỗi ngày nhé.

Làn da vào thời điểm này cần tránh tuyệt đối các thành phần dễ gây kích ứng da. Chính vì thế, hãy ưu tiên các loại kem chống nắng lành tính, không chứa chất bảo quản, hương liệu.

Ngoài ra nếu không bôi kem chống nắng thì bạn có thể thay thế bằng chống nắng dạng uống nha.

6. Luôn uống đủ nước trong ngày

Bạn đừng quên nguyên tắc 2l nước/ngày nhé. Việc uống đủ nước sẽ góp phần đào thải độc tố trong cơ thể, giúp cải thiện làn da đáng kể

7. Đắp mặt nạ mỗi tuần

Để đảm bảo độ an toàn cho làn da khỏi bị dị ứng, bạn cần tìm hiểu loại mặt nạ có phù hợp với làn da của bạn không. Trước khi sử dụng, bôi một chút lên mặt sau của bàn tay, để 20 phút, rửa sạch với nước ấm. Nếu bị đỏ ngứa, tuyệt đối không được sử dụng. Đặc biệt đối với các mặt nạ tự chế, nhất thiết có bước kiểm tra dị ứng là cần thiết.

8. Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Hãy hạn chế các loại thức ăn dầu mỡ, sữa động vật và các sản phẩm từ sữa. Thay vào đó, bạn nên tăng cường rau xanh, thay sữa động vật bằng sữa từ các loại hạt.

Da dầu mụn có thể tăng cường bổ sung Omega-3 bằng thực phẩm hoặc viên uống giúp hỗ trợ giảm viêm cho da.

Có thể nạp thêm các chất dinh dưỡng và vitamin vào cơ thể mà không lo tăng cân bằng cách uống nước ép rau củ, trái cây hằng ngày.

9. Chú ý các vùng da hở khi mặc váy cưới.

Khi mặc váy cưới, các vùng ở cánh tay, cổ, ngực, lưng, nách hoặc chân (đối với váy ngắn hoặc xẻ tà) là những khu vực có thể lộ ra ngoài tuỳ theo kết cấu váy. Vì thế, nếu chẳng may có sự lệch tông màu da ở các vùng da này so với da mặt hoặc cánh tay thì có vẻ hơi… kỳ cục. Vì thế, bạn đừng bỏ quên những vùng da này khi chăm sóc cơ thể nhé!

Cách tốt nhất để chăm sóc cho các vùng da này chính là:

Dưỡng da kết hợp massage toàn thân 1 lần/tuần hoặc có thể áp dụng phương pháp tẩy tế bào chết toàn thân tự nhiên. Đối với quy trình này, cô dâu nên ưu tiên các nguyên liệu lành tính từ thiên nhiên như sữa tươi, trà xanh… để rửa mặt hoặc tắm tại nhà giúp phục hồi làn da.

Kết hợp sử dụng các sản phẩm đặc trị, tẩy tế bào chết cho các vùng da hay bị thâm như vùng nách, đầu gối, khuỷu tay… để chúng trông trắng sáng hơn.

Đừng quên tẩy lông ở tay, chân và mặt. Nên chọn các liệu pháp tự nhiên lành tính từ 1 – 2 tháng trước đám cưới hoặc nếu gấp gáp, bạn vẫn có thể chọn cách wax hoặc tẩy lông tại nhà bằng kem đánh răng hoặc một số giải pháp dân gian an toàn.

Đối với các cô dâu diện váy hở lưng, nhất định phải “triệt tiêu” cho bằng hết các đốm mụn lưng đáng ghét. Hãy sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như muối, đường để hạn chế viêm hoặc dùng sữa tắm để điều trị mụn thâm vùng lưng hiệu quả.

10. Giữ tinh thần thoải mái

Nét mặt của bạn sẽ dạng ngời tươi tắn hơn nếu bạn giữ được tâm trang tốt. Vì vậy đừng quá lo lắng về ngày cưới hãy giữ cho mình tâm trạng vui vẻ thoải mái nhất có thể nhé.

Trên đây là những chia sẻ, kinh nghiệm của bản thân trong việc chuẩn bị cho bản thân thật đẹp và lộng lẫy trước ngày cưới. Chúc các bạn sẽ là cô dâu xinh đẹp và bừng sáng nhất trong tiệc cưới của chính mình nhé!

hình ảnh