Cáo buộc chính quyền Ukraine hiện nay ủng hộ chủ nghiã Phát-xít, thực hiện tội ác chống lại loài người và thậm chí là thực hiện hành vi diệt chủng... là một trong những luận điểm nặng ký trôi nổi trên mạng xã hội Việt Nam (và thật ra xuất hiện một cách công khai trên truyền thông Nga lẫn truyền thông Trung Quốc).

Nhiều người còn tin tưởng chúng đến mức so sánh chính quyền Ukraine hiện nay với chính quyền diệt chủng Pol Pot ngày xưa, từ đó so sánh hành vi xâm lược của Nga với hành vi của Việt Nam. 

Để làm rõ thực tế chính quyền Ukraine có "hung hăng" và "tàn ác" như đồn đại, video này sẽ giới thiệu hai nguồn thông tin, nghiên cứu và điều tra của hai tổ chức quốc tế độc lập và chính thống: ICC (Toà án Hình sự Quốc tế) và Cao Uỷ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR). 


0020..

Với nhiều điều tra và bình luận chi tiết nói về: 

+Cuộc cách mạng Maidan, 


+ Hỗn loạn ở Odessa;


+ Gọi đúng tình hình ở Crimea là chiếm đóng quân sự bởi quân đội nước nước (Military Occupation);


+ Chỉ ra tính trái hiến pháp quốc nội và trái pháp luật quốc tế của phong trào ly khai ở miền Đông Ukraine;


+ Phân tích hiện thực lộn xộn không hề "dân ý" của các toán quân ly khai "đa sắc tộc" ở miền Đông Ukraine...


+ Và đặc biệt là có những thông tin làm rõ những cáo buộc "diệt chủng" nhắm đến Ukraine...

video (với tính tư liệu hơi cao và sẽ gây nhàm chán), hy vọng giới thiệu, tóm tắt và bình luận với bạn đọc những tài liệu không chỉ đầy đủ mà có tính thẩm quyền cao để phản biện lại những luận điểm chủ chiến cùng những cáo buộc không có căn cứ nhắm đến chính quyền Ukraine hiện nay.