Vẫn biết học trực tuyến đem lại nhiều ưu điểm như nội dung bài giảng phong phú, tiết kiệm chi phí, học tại nhà môi trường thoải mái, có cha mẹ bên cạnh quan tâm...Song các bậc cham mẹ vẫn lo lắng để con tiếp xúc với máy tính.


Học trực tuyến kể ra thì nhiều lợi ích nhưng cũng có không ít hạn chế, điển hình như không thể kiểm soát được con cái khi vào mạng. Liệu chúng có học hành hay lại chơi game, tán gẫu với bạn bè, nguy hiểm nhất là xem phim người lớn. Vậy làm thế nào để có thể an tâm, thoải mái để con học trực tuyến?


Học trực tuyến đòi hỏi sự chủ động, tự giác của mỗi học sinh. Do đó ban đầu cha mẹ nên quản thúc, theo dõi con em học. Trong quá trình đó xem xét con mình có vào trang web đen hay mải mê chat chít với bạn bè hay không. Điều này vừa thể hiện được sự quan tâm từ cha mẹ tới việc học của con cái, vừa có thể kiểm soát con xem gì.


Hiện nay công nghệ hiện đại cho phép cha mẹ có thể kiểm soát gián tiếp hoạt động của con khi tiếp cận mạng internet. Cha mẹ có thể cài phần mềm lọc bỏ và chặn trang web không phù hợp với con cái mình, bằng một chi phí khá dễ chịu.


Cần quan tâm, lắng nghe và phân tích cho con cái về mục tiêu trước mắt quan trọng nhất là học tập, đồng thời giải thích cho con hiểu việc truy cập trang web không phù hợp là một hành động không đúng. Từ đó, dần thay đổi nhận thức cho con, để con hiểu và tự giác học tập.


Trên đây chỉ là những chia sẻ mang tính chất cá nhân, có thể không đúng cho mọi trường hợp.


Chúc các mẹ thành công với cách quản lý con cái học tập qua mạng.