**Ông bà mình dạy về cái căn nhà như sau: “nhà cao, cửa rộng”

Nhà thế nào là nhà cao? Thế nào là cửa rộng? 

- Cao là cao cái nền nè, tại sao vậy? Vì VN là nước nhiệt đới ẩm gió mùa, 2 mùa mùa khô và mùa mưa. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11, mỗi lần mưa là nước ngập lên lĩnh đĩnh. Tránh được thủy, người sống trong nhà ít bệnh về phế quản.

- Cao là cao cái nóc, để gió (phong) nó lòn lòn qua cái nhà mình, cái nhà mình nó mát.

- Cao là cao cái trần, chi vậy? đê chúng ta thở cho tốt, là căn nhà để thở tốt, chứ ko phải làm căn nhà để cho nó giàu, đừng có điên, mày có thở tốt thì mày mới là giàu đc. Chứ mà mày thở xấu là đừng mong có tiền nha. Cao cái trần để có không khí lớn nhất, khi mùa lạnh thì nhà mình lại ấm, khi mùa nóng thì nhà mình lại mát.

Cho nên nguyên tắc phong thủy mà tôi đề cập ở đây là trực nhận, là cảm nhận tại VN mình, cực kỳ mang tính địa phương, chứ mà đi đọc sach vỡ toàn nói phong thủy Trung Quốc, các bạn áp dụng là sai be bét hết. Vì Trung Quốc nó khí hậu nó khác. 

- Cửa rộng là cửa sao? So với cái la phông.

Nếu nhà anh chị thõa tiêu chí “nhà cao cửa rộng” thì vô cùng lợi ích, nếu nóng thì nó sẽ nóng từ từ, nếu lạnh sẽ lạnh từ từ. Chứ mà lạnh nóng bất chợt là vô cùng nguy hiểm, giống như việc các anh chị mà tắm nước nóng xong, chui ra nhà đang mở máy lạnh lạnh liền là có ngày chết không hay. Hoặc là đang ở phòng máy lạnh, mà chui ra trời nóng ngay là bị bệnh liền.

---------------------


Hãy ĐĂNG KÝ kênh (Subscribe), LIKE và SHARE ủng hộ mình nhé!

Theo dõi chúng tôi tại: https://ChuongPhongThuy.com