01.Khao khát được giàu có;

02.Tư duy tích cực về kế hoạch làm giàu;

03.Học và làm cho đến khi thật giỏi về một chuyên ngành mà bạn yêu thích;

04.Tìm một công việc để học kỹ năng mềm và kinh nghiệm để mỗi một ngày trôi qua, bạn càng trở nên giống hơn với hình ảnh một người thành công và giàu có trong tương lai như bạn mong ước;

05.Nghĩ lớn nhưng khởi nghiệp nhỏ;

06.Xây dựng mở rộng mối quan hệ với những doanh nhân giàu có và thành công. Bạn chơi với 6 người giàu, bạn sẽ là người giàu thứ 7. Có câu: “Your network is your net worth.” Tạm dịch: “Quan hệ sinh tiền tệ.”

07.Chọn người tư vấn khởi nghiệp giỏi (mentor). Nếu bạn đứng trên vai người khổng lồ, bạn sẽ nhìn thấy rất xa trước khi bạn có thể tiếp cận.

08.Hy sinh hiện tại, lấy lại tương lai. Nếu bạn đủ bản lĩnh chấp nhận từ bỏ lợi ích và sự sung túc hiện tại vì mục tiêu lớn trong tương lai, bạn sẽ thành công. Điều này rất đúng đối với nhà đầu tư BĐS và chứng khoán. Có câu: “Thành công chờ đợi những ai dám chấp nhận hy sinh một cách kiên định và lâu bền.

09.Thực hiện quy tắc tài chính cá nhân 40/ 30/ 20/ 10 – chi tiêu 40% vào thứ bạn cần, 30% vào thứ bạn muốn, 20% tiết kiệm và đầu tư, 10% cho những trường hợp cấp bách;

10.Tư duy dài hạn và hoạch định mục tiêu tài chính tương lai xa được cụ thể hóa bằng danh mục đầu tư dài hạn (8 – 10 năm) của bạn;

11.Đa dạng hóa danh mục đầu tư. Điều này có nghĩa là bạn cần đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau tại những thời điểm khác nhau sao cho có tỷ suất lợi nhuận cao nhất và rủi ro thấp nhất bao gồm: BĐS, chứng khoán, hàng hóa và thu nhập cố định.

12.Đọc và học mỗi ngày. Người nghèo đọc và học để giàu. Người giàu đọc và học để không bị nghèo đi và trở nên giàu hơn. Henry Ford chia sẻ: “Ai ngừng học sẽ trở nên già nua.” (“già nua” = lạc hậu, lỗi thời, không bắt kịp xu hướng).