Cho dù là bạn là nam hay là nữ, bạn có hình hài như thế nào ra sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng hãy nên tôn trọng tất cả những người xung quanh chúng ta. Chúng ta hãy nên biết một điều rằng thời đại bây giờ nó phát triển hơn rất là nhiều, và bình đẳng giới đó là một điều mà chúng ta cần nên biết. Cho dù là bạn là nam hay là nữ thì cũng chẳng sao cả, nam thì cũng có thể làm việc của nữ, nữ thì cũng có thể làm việc của nam. Chứ đừng bao giờ có cái quan niệm là trọng nam khinh nữ nữa, và đừng có cái suy nghĩ là cái việc gì thì chỉ có nam mới làm được, nhưng nữ thì không làm được. Giống như là những gì chúng ta thấy thì bây giờ những cái người mà có chức cao, có quyền hạn trong cái xã hội này thì người ta sẽ nghĩ là đa số là nam, nhưng chúng ta không biết rằng sẽ có rất là nhiều người là nữ cũng có những cái chức cao, quyền hạn rất lớn trong cái xã hội này. Chứ không phải là nam thì mới có quyền, có chức không đâu, mà những người phụ nữ thì cũng không kém cạnh lắm đâu nhé. Bởi vì những người phụ nữ họ thường rất mạnh mẽ, họ có thể chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng họ có thể làm được tất cả mọi thứ chứ không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai cả. Bởi vì bây giờ mình cảm thấy có rất là nhiều người vẫn còn xem thường phụ nữ, cứ nghĩ rằng là phụ nữ tay yếu chân mềm thì chẳng có làm được việc gì cả. Và bình thường con người ta cũng hay phân biệt giữa con trai và con gái nữa, cứ nghĩ là sinh con trai thì sẽ tốt hơn là sinh con gái, và nghĩ rằng con trai nó sẽ làm được việc hơn là con gái. Nhưng mà thực chất thì con trai con gái, đàn ông hay là phụ nữ cũng như vậy thôi, họ cũng là con người với nhau mà quan trọng là chúng ta phải nhìn nhận ở cái kiến thức, nhìn nhận ở cái thái độ, nhìn nhận ở với sự thông minh của họ. Chứ đừng có bao giờ nhìn vào cái giới tính rồi vội đánh giá một người nào đó như vậy nó không đúng một chút nào cả. Con gái hay phụ nữ thì cũng có thể làm những chuyện mà những người đàn ông hay con trai có thể làm được, chỉ là do bạn chưa có tận mắt nhìn thấy những cái điều đó mà thôi. Cho nên là bây giờ bình đẳng giới cả rồi chúng ta đừng nên có những cái ánh nhìn tiêu cực quá về cái giới tính nữa nhé.