Bé nhà mình được 9 tháng, vì là con đầu nên mình cũng không có nhiều kinh nghiệm chỉ có một vài kinh nghiệm bà nội ngoại chỉ được cái bé mình trước giờ chưa dùng kháng sinh nên sẽ điều trị hơn các bé khác.


Khi bé ốm mình chăm cho bé bú mẹ nhiều hơn, ăn thức ăn loãn hơn cho bé dễ ăn, thay đổi đa dạng thưc ăn vì khi bé ôm rất biếng ăn, không ép con ăn khi con không muốn.


mình dùng lá húng chanh giã nhỏ cùng một chút xíu muối thôi, mỗi lần mình nhỏ cho bé vài giọt ngày nhỏ 3-4 lần bé sẽ đỡ ho nhiều.


lúc bé ngủ mình thoa dầu mát xa lòng bàn chân cho bé ấm lên, đeo tất vào chân cho bé ngủ.


Lưu ý khi bé bị ho: :


- Không cho bé nằm máy lạnh


- Giữ ấm cổ bé khi đi ra ngoài


- Vệ sinh bé sạch sẽ


- Thường xuyên tắm nắng cho bé,


- Sơ lưỡi bé ngày hai lần sáng tối cho đờm ở cổ ít đi bé sẽ giảm ho


- Cho bé uống nước ấm


Hy vọng những chia sẻ của mình có thể giúp các mẹ