Chào các bạn!

Lúc trước mình sinh bé đầu do thiếu kinh nghiệm, và sinh mổ nên rất ít sữa, bé lại không chịu bú bình, cứ nhìn con khóc vì đói mình cứ khóc theo hoài!!, nen mình rất thương nhưng mẹ bĩm ít sữa

Mình đã làm theo nhiều cách của nhiều người nhưng không có hiệu quả, cuối cùng mình làm theo cách của mẹ mình là dùng lá dừa nấu nước uống, cái này thì cũng nhiều sữa nhưng không bằng uống trà hoa hồng!, dưới đây mình sẽ chỉ cách làm cho các bạn nhé!

Cách nấu nước lá dừa: hai lá dừa mà phải là lá dừa xiêm nhé, cho khoảng 2 lít nước nấu sôi và uống trong ngày, thường thì mình uống ấm và trước khi cho bé bú khoảng 30 phút để sữa về nhiều!

Cách pha trà hoa hồng: hai bông trà hoa hồng, hai long nhãn, hai táo đỏ, 800ml nước đun sôi, bạn nhớ đỗ ngay vào hoa hồng cho hoa chín và ra hết chất trà nhé, và để khoảng 5 phút, thế là chúng ta đã có một bình trà vừa thơm ngon vừa giúp lợi sữa, bé bú thông minh hơn!

Có gì không hiểu bạn hãy liên hệ zalo: 0983169049 mình rãnh mình sẽ trả lời giúp các bạn nhé!