Bé nhà mình cũng hướng tới việc chơi tự lập và thời trước 3 tháng cũng nằm khá nhiều nhưng Con không bị móp đầu mà đầu tròn. Và mình muốn chia sẻ các mẹ điều rất hay này nè. 

Móp đầu nguyên nhân chính không phải là do nằm nhiều nhé, điển hình bé nhà mình, nằm hơi bị nhiều mà vấn đề là các mẹ chưa tạo điều kiện cho các bé được vận động. Vậy các mẹ rút kinh nghiệm nha, để có được một cái đầu tròn đẹp - nó còn liên quan đến sự hoàn thiện não trái, não phải nên các mẹ hãy giúp con bằng các cách sau nè: 

- Khi bé nằm thì mẹ trở đầu cho bé 

- không cho con nằm gối quá cao, như mình cho đến bây giờ con vẫn không dùng gối

- Duy trì bú mẹ đúng khớp ngậm nhé

- cho bé chơi các đồ chơi âm thanh và tập theo cuốn sách Phát triển não trẻ 0-2 tuổi để pt hoàn thiện. 

- Cho bé nằm sấp: 

Ngay từ lúc bé chào đời, những lúc con tỉnh táo và đã được ợ hơi (thường là khoảng thời gian sau khi bé ăn sữa xong), cha mẹ nhớ cho bé tập nằm sấp thường xuyên trong ngày. Tập từ ít đến nhiều, tùy theo khả năng của bé. Động tác nằm sấp giúp con tăng chỉ số AQ mà lại không lo bé bị méo đầu.

Khi trẻ được đặt nằm sấp, cha mẹ sẽ thấy trẻ phát triển nhiều kiểu vận động mới và khá bản năng như ngóc đầu, xoay đầu, hai tay và hai chân cử động liên tục. Các vận động tưởng như vô thức này thực tế đang hình thành nên kĩ năng phối kết hợp giữa các bộ phận trên cơ thể của trẻ, đặc biệt là khả năng điều khiển đầu, cổ và hai mắt.