Mới nghe được 1 chia sẻ là: ”Mình không muốn cho con theo Easy đâu, ai lại ngủ riêng như thế, tự lập sớm quá, sau lại giống Tây, gia đình xa cách chả quan tâm gì đến bố mẹ, gia đình, đi ra ngoài sớm!”

Oh, Chả liên quan

Trong quan điểm này có rất nhiều cái sai đầu tiên :EASY là nếp sinh hoạt, chả liên quan gì đến ngủ riêng hay tự ngủ hay không, có mẹ vẫn theo Easy mà k cần luyện tự ngủ, mẹ vẫn ôm con ngủ khi đến giờ ngủ, chỉ cần tuân theo lịch sinh hoạt: EAT - ACTIVITIES -SLEEP ( ăn- chơi-ngủ), luyện ngủ chỉ là việc giúp em bé tự ngủ không cần hỗ trợ gì của mẹ sau này, bố mẹ sẽ không cần phải ôm con để ngủ mà có thể nghỉ ngơi khi con ngủ. Ôm thì cứ ôm thôi, ai cấm đâu nhỉ. Việc quan trọng của EASY là giúp con ăn no sẽ ngủ đủ và vui vẻ chơi đùa, tránh gắt ngủ và khóc thường xuyên vì ăn không đủ no, chuẩn theo lịch mẫu thì giúp bé ngủ sớm và ăn tốt hơn, cai ti đêm sớm chứ cũng chả phải cứ chuẩn lịch mới gọi là theo EASY. Điều này giúp mẹ rất nhiều vì sẽ có thời gian nghỉ ngơi khi con ngủ và k phải dậy đêm hôm nhiều lần. Có những em bé 2-3 tuổi có khi vẫn dậy đêm vì đòi ăn hoặc thói quen lâu ngày k sửa được. Nhớ là EASY khác TỰ NGỦ.Tiếp đó Việc luyện con ngủ hay sinh hoạt EASY cũng chả phải là bố mẹ không yêu thương con, khiến bố mẹ và con xa cách nhau mà ngược lại. Mình cảm thấy việc cho bé theo EASY còn thắt chặt tình cảm gia đình giữa bố mẹ và con cái. Con khi được ăn no, ngủ đủ sẽ dậy chơi cực cực kỳ vui vẻ. Và lúc này, mới là lúc nên dành thời gian yêu thương, chơi với con, ôm ấp con. Vì mình thấy có những gia đình có khi ôm con lúc ngủ như mong muốn để con được “yên tâm” ngủ và “thể hiện tình yêu thương con” nhưng lúc con dậy lại mặc kệ con chơi, không quan tâm đến con, quát mắng con vì con khóc nhè nhiều quá (do đói, ngủ không đủ nên cáu gắt), không có thời gian chơi với con vì quanh quẩn dỗ con ngủ hay dỗ con nín khóc cũng hết ngày rồi, thời gian đâu mà gắn kết nữa. Vậy theo EASY có phải làm bố mẹ sẽ k yêu thương, tình cảm với con cái k nhỉ.Việc tự lập trong ăn ngủ cũng chả liên quan gì đến cuộc sống sau này. Nuôi trẻ là cả 1 quá trình dài, chỉ dạy con bài học đầu đời về tự lập, tự chủ trong giấc ngủ và ăn uống. Còn việc con có xa rời bố mẹ hay không thì chính là bản thân bố mẹ có dành nhiều thời gian bên cạnh và chăm sóc con không. Mình từng nghe câu nói là: “Thời gian bạn dành cho con những năm đầu đời chính bằng thời gian con cái dành cho bạn khi về già!”. Chi bằng dành thời gian nói chuyện, tương tác với con nhiều để hiểu con hơn thì con cái cũng sẽ vui vẻ, tự tin và tâm sự với bố mẹ nhiều hơn. Còn việc tự lập thì vẫn chỉ là trong suy nghĩ và hành động của con, con tự có chính kiến riêng của mình trong cuộc sống là quan trọng. Cha mẹ chỉ là người hướng dẫn, con là người tự mình bước đi. Bản thân mình, từ bé, bố mẹ nuôi theo cách truyền thống nhưng lại luôn để con cái tự lập trong suy nghĩ và tự quyết mọi việc nên cảm thấy luôn tự tin với quyết định của mình vì luôn phải suy nghĩ trước khi quyết định chỉ cần nói cho bố mẹ biết quyết định của con là như vậy, bố mẹ thấy k nguy hại gì thi okie thôi. Bố mẹ luôn tin tưởng quyết định của mình. Do vậy, nuôi con theo truyền thống hay EASY thì có ảnh hưởng gì đến việc con sẽ như thế nào sau này không? Đều do cách dẫn đường của bố mẹ!Giống Tây là làm sao? Mình gặp rất nhiều bạn Tây, vẫn sống cùng gia đình đến khi lập gia đình hoặc đến khi sống chung với partner. Họ vẫn tự tin, quyết đoán, độc lập sớm hay muộn thì vẫn rất yêu thương bố mẹ và tình cảm với bố mẹ của mình kể cả có sống độc lập thì về đến nhà cũng vui vẻ trò chuyện và chia sẻ cùng nhau. Gia đình cực cực kì vui vẻ. Nên ở đâu cũng có người nọ người kia, đừng đánh đồng như Tây hay như Ta. Cũng chả phải gia đình nào bên Tây họ cũng nuôi con theo EASY.

Vẫn là thuộc phạm trù là nuôi con cần cả quá trình bên con, tâm sự cùng con, lắng nghe và thấu hiểu con. EASY và TỰ NGỦ chỉ là bài học đầu đời dạy cho con biết ĂN NGỦ là nhu cầu của con, con cần học cách thoả mãn nhu cầu của chính mình!Đừng lấy cái cớ để nguỵ biện cho việc không tìm hiểu kĩ và không thể cho con theo được EASY vì thiếu KIÊN NHẪN và TỈNH TÁO. THẾ THÔI!