Không nên để cho bé sơ sinh bị đói hoặc là bú quá no. Các mẹ nên cân bằng lượng sữa để cung cấp đủ dưỡng chất cho con lớn lên khỏe mạnh, giảm được nấc và tránh được nguy cơ suy dinh dưỡng, béo phì.

 Không cho bú quá nhanh, bởi vì nếu cho bé ăn vội vàng sẽ dễ bị sặc sữa. Để bé bú chậm thì việc hấp thu dưỡng chất cũng tốt hơn. Bú nhanh sẽ làm dạ dày giãn nhiều hơi, bé bị nấc thường xuyên hơn.

 Nếu bé bị nấc mật độ thường xuyên, mẹ có thể cắt các cơn nấc bằng cách cho bé uống vài thìa nước ấm hoặc cho bú sữa mẹ. Sau đó đỡ bé đứng thẳng, để cằm bé tỳ vào vai mẹ và vuốt hay vỗ nhẹ lưng cho bé ợ hơi. Mẹ cũng có thể thực hiện cách dùng ngón tay ấn vào nắp tai bé vài phút, như vậy cơn nấc sẽ sớm khỏi.