Hồi dịch sởi năm ngoái, cu Bo đi nhà trẻ bị nhiễm sởi xong về lây cho em Bu mới 8 tháng tuổi. Đợt đó hai vợ chồng em phải thức suốt 7 đêm liền để chăm hai cậu. Nhờ vậy mà kinh nghiệm chăm trẻ mắc sởi của em đầy mình luôn các mẹ ạ! Hôm rồi nghe tin đứa cháu ở quê mắc sởi, em cũng vội gọi điện hỏi thăm, rồi bày cho em chồng cách chăm con sao cho đúng.



Xong tới đoạn em kêu phải tắm và vệ sinh sạch sẽ cho cháu thì cô em chồng lại sửng sốt hỏi: “Con em ốm thế này sao đụng nước được hả chị? Suốt 2-3 ngày nay em còn kiêng tắm, sợ con bệnh nặng hơn ấy chứ”.



Nghe có tức không chứ, bé mắc sởi mà mẹ không tắm rửa sẽ khiến bé rất khó chịu, ban sởi không đau nhưng khá ngứa ngáy nếu bé vô tình gãi trúng các vết ban sẽ dễ nhiễm trùng, khiến bệnh càng thêm nặng, thậm chí là nguy hiểm tính mạng luôn hic. Sẵn chuyện cô em chồng, em chia sẻ luôn kinh nghiệm 7 ngày sát cánh cùng con "thổi bay" dịch sởi, hi vọng sẽ giúp ích cho các mẹ ạ ;)




Ảnh minh họa


Giai đoạn đầu của bệnh sởi bé chỉ nóng, sốt hầm hập cả ngày nên mẹ dễ nhầm với sốt thông thường. Dù chưa rõ nguyên nhân là gì nhưng hễ bé sốt trên 38,5 độ C, mẹ nên cho con uống thuốc hạ sốt (tuyệt đối không được hạ sốt bằng aspirin), chườm mát và cho bé nằm phòng thoáng khí. Bé nào nhỏ tuổi hoặc kén thuốc như em Bu thì mẹ nên chọn thuốc hạ sốt vị cam để trẻ dễ uống hơn nha.


Đến ngày thứ hai, Bu nhà em đổ nhiều ghèn, ho khan không đờm, chảy nước mũi. Riêng cu Bo thì bị mắt đỏ, phía trong miệng ngang hàm trên còn nổi chấm trắng nhỏ, vậy là em sinh nghi ngay. Lọ mọ lên mạng tìm hiểu, em mới biết mấy chấm trắng nhỏ này là hạt Koplik- một trong những dấu hiệu khởi phát của bệnh sởi các mẹ ạ!


Hoảng quá, hai vợ chồng tức tốc bồng con đến bệnh viện khám và được bác sĩ chuẩn đoán là cả hai con đều mắc sởi. Phải nói lúc đó em hoảng lắm, may mà anh chồng tỉnh táo, nhanh chóng trấn an em rồi quay sang nhờ bác sĩ chỉ cách chăm sóc hai con. :)


Bác sĩ khuyên em nên cho con ở nhà để tiện chăm sóc và tránh lây nhiễm các bạn. Hằng ngày cho con cặp nhiệt độ, nếu thấy bé tiếp tục sốt cao 39-40 độ C, kèm các triệu chứng như khó thở, thở nhanh, lơ mơ, không ăn, không chơi... thì phải nhập viện ngay. Ngoài ra, mẹ nên dùng nước muối sinh lý 0,9% nhỏ mắt cho con 3 lần/ngày và rửa mũi, súc miệng, xịt họng 3-4 lần/ngày để tránh viêm loét giác mạc, viêm họng, viêm tai giữa. Các mẹ nhớ là phải dùng nước muối sinh lý 0,9% nha, loại này mình có thể dễ dàng mua ở tiệm thuốc, không tự ý pha đâu ạ! Riêng với em Bu, vì dưới 1 tuổi nên bác sĩ kê thêm vitamin A liều cao nhằm giảm biến chứng về mắt.


Trong giai đoạn này, mẹ phải chịu khó cho con uống nhiều nước (đặc biệt là nước pha oresol bù điện giải), nước ép hoa quả, nước dừa, nước mía, nước cam… để tăng sức đề kháng cho con! Bệnh sởi khiến bọn trẻ rất khó chịu trong người nên dễ bỏ ăn, quấy khóc. Vì vậy, đợt đó em rất chăm nấu cháo gà hầm với đậu xanh, cà rốt, món này vừa bổ dưỡng, giàu vitamin A tốt cho đôi mắt đang viêm, vị lại rất ngon, mấy bé ưng lắm. Các mẹ cũng nên tránh cho bé ăn các thực phẩm dễ gây dị ứng như tôm, cua, lạc… nhé!


Khi bé đã hạ sốt thì ban cũng bắt đầu nổi lần lượt ở sau tai, hai bên má, cổ, ngực, bụng, hai cánh tay, tiếp đến là ở lưng, hông và hai chi dưới. Phải nói lúc này nhìn con xót lắm, nhưng cũng mừng thầm vì nổi ban là dấu hiệu tích cực, cho thấy bệnh đang tiến triển tốt. Mách mẹ mẹo hay để phân biệt ban sởi với ban sốt xuất huyết nè, ban sởi có màu hồng nhạt, ấn vào biến mất, còn sốt xuất huyết khi ấn vào vẫn thấy nốt ban.


Đặc biệt, các mẹ đừng kiêng nước như cô em chồng nhà em nha! Thay vào đó, mẹ nên tắm rửa sạch sẽ cho con bằng nước ấm và sữa tắm dưỡng ẩm, gì chứ da càng khô, là bé càng ngứa đó ạ!


Chỉ cần kiên trì làm theo các cách trên, khoảng 7 ngày sau bé sẽ dần hồi phục, các nốt ban bắt đầu biến mất, tuy có để lại vết thâm nhưng da trẻ con sẽ nhanh lành lắm. Quan trọng nhất là các mẹ nhớ tiêm ngừa sởi cho con đủ hai mũi nha, đừng có “anti-vaccine” tội con lắm các mẹ ơi!






webtretho




Hapacol 250 với hoạt chất chính là paracetamol có mùi cam, vị ngọt giúp bé giảm nhanh cơn sốt. Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).


Liên hệ: 029 2389 1433


Số Giấy tiếp nhận QC: 0759/14/QLD-TT.


Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng