Ô kìa, xin chào những ông bố bà mẹ đang “háo hức phát điên lên” vì một thiên thần nhỏ vừa chào đời! Bạn đang chộn rộn mỗi ngày chụp cả tá hình ảnh con để chia sẻ lên Facebook hay đang Google tìm đọc cách chăm con kiểu Nhật kiểu Âu? Bên cạnh niềm vui thích phấn khích, nhiều ông bố bà mẹ cũng dễ có tâm trạng lo lắng, hồi hộp, thậm chí là hơi hoang mang không biết mình biết cách chăm con tốt nhất chưa? Bạn có thể hỏi người thân, hỏi google hoặc hỏi bác sĩ, y tá nhưng vẫn dễ dàng mắc phải một số sai lầm trong cách chăm sóc trẻ sơ sinh đấy. Cùng “điểm mặt” những lầm tưởng các ông bố bà mẹ thường mắc phải nhất khi chăm sóc trẻ sơ sinh trong những ngày đầu tiên nào



1. Lầm tưởng 1
: “Con khóc là vì bé thích làm nũng. Nếu bé khóc mà mẹ bế bé thì sẽ tạo phản xạ dần cho bé đòi bế ẵm, “bện hơi” sau này mẹ khó tách ra để đi làm. Mẹ phải cứng rắn và tập cho bé không khóc đòi vòi vĩnh từ bé”.




Sự thật là: Đó chỉ là lầm tưởng của các mẹ theo “chủ nghĩa cứng rắn” mà thôi, kỷ luật là tốt nhưng điều này chỉ đúng khi bạn biết chính xác vì sao con khóc. Hãy thử tưởng tượng nếu bạn không biết nói, không biết ra dấu, không tự mình làm gì được thì bạn còn cách giao tiếp nào khác ngoài… khóc để thông báo là bạn đang đói bụng, buồn ngủ hay vừa sản xuất ra một cái bỉm nặng đầy nước tè. Khóc là cơ chế giao tiếp tự nhiên để trẻ sơ sinh báo hiệu tình trạng cơ thể của bé với mẹ, vì thế, bạn có thể không cần bế bé lên ngay khi bé khóc, nhưng hãy kiểm tra lại cẩn thận xem bé có đang cố gắng gửi thông điệp nào không nhé!




2. Lầm tưởng 2: “Trẻ sơ sinh còn non nớt, yếu ớt lắm, phải quấn ủ con thật kỹ, mặc cho con nhiều lớp quần áo, càng kín gió và ấm áp thì càng tốt”.



Sự thật là: Quấn bé quá chặt, trong quá nhiều lớp quần áo là biểu hiện điển hình của các bà mẹ thuộc tuýp luôn-luôn-lo-lắng. Mặc quần áo nhiều lớp và quá kín có thể gây hầm hơi, khiến bé bị nóng, sốt hoặc cảm thấy bức bí, khó chịu. Một trong những cách chăm sóc trẻ sơ sinh tốt nhất cũng như là cách chăm sóc da cho bé mới sinh tốt nhất là mặc cho bé quần áo vải thoáng mát, thấm mồ hôi với những lớp vải mềm mại khiến da trẻ thông thoáng. Cũng không cần phải quá bao bọc để giữ ấm thóp hay đeo bao tay bao chân cho bé nếu bé không phải tiếp xúc trực tiếp với thời tiết quá lạnh.




Hơn nữa, các bác sĩ hiện đại thường khuyên bố mẹ nên bỏ bao tay sớm để trẻ sơ sinh có thể tiếp xúc, cảm nhận và học cách cầm nắm các đồ vật nhanh hơn.




3. Lầm tưởng 3: “Cuống rốn của bé cần được giữ khô ráo sạch sẽ để mau rụng, vì thế không nên tắm bé, sẽ làm ướt rốn bé. Mà trẻ con thì có gì bẩn đâu, không cần tắm, chỉ cần lau người bằng nước ấm là được”.



Sự thật là: Các ông bố bà mẹ ơi, trẻ sơ sinh có làn da non nớt và mỏng manh, trên cơ thể lại còn nhiều nếp gấp, nếu bị đọng mồ hôi, sữa, chất thải ở các nếp gấp dễ dẫn đến mẩn ngứa. Tắm rửa thường xuyên cho bé sẽ giúp bé sạch sẽ, tăng khả năng tự bảo vệ, chống nhiễm khuẩn đấy. Vì thế, bố mẹ hãy tắm rửa cho bé thường xuyên nhé.




Bạn có thể tắm và làm ướt vùng rốn của bé, sau đó, khi lau người cho bé, bạn có thể dùng bông gạc để thấm khô và vệ sinh vùng rốn, sau đó để vùng rốn được khô thoáng. Điều này không ảnh hưởng đến thời gian rụng cuống rốn của bé.




4. Lầm tưởng 4: “Thay tã cho bé ở đâu chẳng được, bé đang nằm ở đâu thì thay ngay ở đấy, cần gì phải có góc thay tã riêng



Sự thật là: Môi trường vệ sinh là một điều kiện cực kỳ cần có trong cách chăm sóc trẻ sơ sinh tốt nhất đấy mẹ ơi, mà đâu phải lúc nào mẹ cũng có thể nhìn rõ bẩn – sạch chỉ bằng mắt thường. Kể cả khi được thay giặt ga gối thường xuyên thì giường, nệm cũng có thể chứa rất nhiều vi khuẩn có thể “tấn công” làn da mỏng manh của trẻ sơ sinh.




Bố mẹ hãy chuẩn bị cho bé một góc nhỏ xinh xinh, khuất gió và đặt tên nó là góc thay tã nhé. Bé cần được đặt chắc chắn trên một mặt phẳng, nên được lót bằng tấm lót nệm trẻ sơ sinh không thấm nước, dễ vệ sinh hoặc một khăn bông mềm mại. Bên cạnh, đừng quên chuẩn bị sẵn một giỏ đồ gồm quần áo sạch, khăn ướt, khăn giấy, kem chống hăm da, nước rửa tay của mẹ và vài miếng tã sạch đã được rút ra khỏi túi sẵn nhé. Được chuẩn bị chu đáo như vậy, bạn sẽ thấy việc thay tã cho bé dễ dàng, đơn giản, sạch sẽ và tránh được những khoảnh khắc stress không đáng có.




5. Lầm tưởng 5:Làn da trẻ sơ sinh mỏng manh, lượng chất thải còn ít nên tã dành cho trẻ sơ sinh là miếng lót, vừa vặn và không có những phần băng dán dễ cọ xát làm tổn thương bé. Hơn nữa, trẻ sơ sinh chỉ nằm một chỗ, không xê xích gì nên không gây bẩn. Bao giờ trẻ lớn mới nên dùng tã dán cho trẻ”.



Sự thật là: Đó là quan niệm xưa rồi bố mẹ nhé. Nếu bé bị hằn bởi lớp băng dán tã, mẹ phải nghĩ ngay đến việc mẹ đang mặc tã không đúng kích thước hoặc dán quá chặt tay hay quá lỏng tay đấy. Hoặc có thể mẹ đang mua tã dán cho bé lớn để quấn cho em trer sơ sinh bé bỏng của mình.



Trên thế giới hiện nay, các bà mẹ đã hoàn toàn không sử dụng miếng lót dễ gây tràn chất bẩn ra ngoài khi trẻ sơ sinh cử động, ngọ nguậy hay xê xích chân tay rồi.






Tã dán dành cho trẻ sơ sinh ngày nay được thiết kế rất tinh tế. Chẳng hạn, tã dán Pampers có kích thước vừa với cơ thể bé bỏng của bé, mặt tã mềm mại như bông thích hợp cho làn da mỏng manh của bé. Đây là tã được nhiều mẹ Nhật ưa chuộng bởi miếng dán rất mịn nhưng bám chắc, giúp giữ tã cố định cho bé thoải mái cử động đa chiều. Một ưu điểm khác giúp mẹ an tâm hơn là tã dán loại này có độ thấm hút cao, giúp da bé luôn khô thoáng, sạch sẽ dù bé đã “pipi pupu” trong tã mà mẹ chưa thay kịp.



Hy vọng những giải thích trên đã giúp bạn “hóa giải” những lầm tưởng để chăm sóc bé yêu hiệu quả hơn.