Để con tiếp tục có chỗ chơi thể thao, ông bố đã mạnh tay mua lại cả trung tâm bóng rổ của con, đúng là nhà không có gì ngoài điều kiện.

Đối với bố mẹ, con cái luôn ở một vị trí vô cùng quan trọng. Để con được vui vẻ, hạnh phúc và có được những điều kiện phát triển tốt nhất, bố mẹ chắc chắn không tiếc bất cứ thứ gì, ngay cả khi có phải mạnh tay chi những số tiền khủng. Câu chuyện ông bố dùng 34 tỷ mua lại trung tâm bóng rổ cho con có chỗ chơi sau đây chính là một ví dụ điển hình.

Được biết, ông bố này có một cậu con trai đang sinh hoạt tại một trung tâm bóng rổ. Tuy nhiên, trung tâm đào tạo bóng rổ này hiện đang đứng trước nguy cơ phá sản do kinh doanh và quản lý không tốt. Dù đã đóng học phí đầy đủ nhưng 3000 học viên tại đây không có cơ hội được lên lớp theo đúng lịch, cũng không được hoàn lại bất cứ khoản phí nào. Điều này khiến các phụ huynh vô cùng tức giận, rất nhiều người đã kéo đến trung tâm để đòi một lời giải thích cùng hướng xử lý thỏa đáng.

hình ảnh

Nhiều  phụ huynh lo lắng vì học phí đã đóng đủ nhưng trung tâm lại có nguy cơ phá sản. Ảnh: Sina

Họ cho biết để con theo đuổi đam mê với thể thao, cụ thể là bộ môn bóng rổ, họ đã không ngại đầu tư tiền bạc để con tham gia các lớp ở trung tâm đào tạo này. Trước đây, trung tâm khá có tiếng tăm và con cái họ đã từng có những giờ phút vui chơi, học hỏi bổ ích. Chính vì thế, họ hoàn toàn không nghi ngờ nên đa phần đều đã đóng học phí đầy đủ, không ngờ trung tâm lại đưa ra những thông báo trớ trêu thế này.

Sau đó, có một phụ huynh đã đưa ra đề nghị được tiếp quản cơ sở bóng rổ. Ông bố chia sẻ mình sẵn sàng đầu tư 34 tỷ để mua lại trung tâm. Anh sẽ giữ lại toàn bộ lớp học và tất cả các học viên cũng được tiếp tục luyện tập hoàn toàn miễn phí. Nhiều người ngạc nhiên với quyết định này của ông bố, nhưng anh cho biết mọi việc mình làm đều chỉ vì con trai. Con trai anh đang theo học tại đây vốn là một cậu bé hết sức yêu thích bộ môn bóng rổ. Cậu bé cũng đã gắn bó với môi trường trung tâm này một thời gian dài, có nhiều người bạn tốt. Không muốn con bị gián đoạn đam mê, ông bố giàu có này đã quyết định đầu tư một số tiền “khủng” để con tiếp tục có sân chơi cho mình.

hình ảnh

Sau khi vị phụ huynh này mua lại trung tâm, các lớp học vẫn được tiếp tục. Ảnh: Weibo

Chúng tôi luôn ủng hộ mọi quyết định cũng như sở thích của con. Tôi mong muốn con tiếp tục được chơi bóng rổ với huấn luyện viên cùng những đồng đội quen thuộc. Cũng là người kinh doanh nên tôi hiểu một khi trung tâm này tuyên bố phá sản, không những con tôi và mọi đứa trẻ khác không thể tiếp tục học bóng rổ mà ngay cả học phí đã đóng cũng sẽ không được hoàn trả. Chắc chắn mọi người sẽ không hài lòng về điều này” – Ông bố tâm sự.

Quyết định của ông bố khiến nhiều người phải trầm trồ vì độ chịu chi và thương yêu con của anh. Nhiều người cho biết, quyết định của ông bố này không phải là hoang phí mà đây cũng có thể là một cách đầu tư vô cùng thông minh. Khi mua lại trung tâm, con trai anh vừa có chỗ chơi mà bản thân ông bố cũng có thể thử sức với lĩnh vực đào tạo thể thao. Chưa kể sau vụ việc này, trung tâm cũng nhận được rất nhiều sự chú ý, khi mở rộng quy mô đào tạo trong tương lai chắc chắn sẽ sinh lời.

Dù là với mục đích gì đi chăng nữa thì hành động của ông bố thực sự cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa khen ngợi. Ông bố này chắc chắn rất quan tâm đến con trai mình. Qua những lời chia sẻ, có thể thấy anh luôn ủng hộ và sẵn sàng đầu tư cho con trong mọi việc, từ những sở thích cá nhân cho đến đam mê hay định hướng nghề nghiệp về sau. Đây chính là điều em thấy rất nhiều phụ huynh khác còn thiếu khi nuôi dạy con, và sự thiếu sót này có thể để lại những hậu quả khiến bản thân bố mẹ dễ hối hận về sau.

Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt và chúng cũng sẽ có những sở thích hay ưu khuyết điểm khác nhau. Rất nhiều bố mẹ thấy con yêu thích các bộ môn thể thao thì lại cho rằng con chỉ đang chơi bời lêu lổng, không chăm chỉ học hành. Từ đó dẫn đến những cấm đoán vô lý và đứa trẻ do không được theo đuổi đam mê nên dần nảy sinh những tâm lý căng thẳng, chán ghét và tiêu cực.

Thể thao cũng giống như rất nhiều bộ môn khác và không phải cứ giỏi toán hay nói được ngoại ngữ vèo vèo mới là thông minh. Bố mẹ cần tôn trọng sở thích cá nhân của con và định hướng, tạo điều kiện cho con phát triển sở trường của mình một cách tốt nhất, giống như cách mà ông bố trong câu chuyện trên đã làm. Vai trò của phụ huynh chính là luôn ở bên cạnh hỗ trợ những lúc con mình gặp khó khăn và khuyến khích, động viên con tận dụng hết năng lực của mình. Hãy nhớ rằng, chỉ khi được làm những điều thực sự yêu thích thì cuộc sống của con mới có thể vui vẻ và ngày càng hạnh phúc