Đối với trẻ sơ sinh, việc uống nước có thể dẫn đến nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng với trời nóng như hiện nay, có nên cho trẻ sơ sinh uống nước không?

Cơ thể trẻ em chiếm trung bình khoảng 75% là nước, khác biệt hoàn toàn so với người lớn. Đối với những người mới làm cha mẹ lần đầu, thường cho rằng trẻ nhỏ giống với người lớn. Bé sẽ cảm thấy khát nước và mất nước nếu không được uống nước đầy đủ mỗi ngày, nhất là khi thời tiết nắng nóng. Nhưng nhiều người lại cho rằng, cơ thể của bé đủ nước, có thể đáp ứng mọi nhu cầu cơ thể mà không cần phải bổ sung thêm. Nhưng với thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay, nhiều người bắt đầu đặt ra câu hỏi trời nóng có nên cho trẻ sơ sinh uống nước? Trước vấn đề này, nhiều ý kiến trái chiều khiến các bậc phụ huynh băn khoăn trong việc chăm sóc con nhỏ.

Trẻ sơ sinh có bị mất nước không?

Trẻ sơ sinh có đầy đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể, nhưng mỗi ngày lượng nước sẽ mất dần đi. Nguyên nhân là do các hoạt động hàng ngày như khóc, đi tiểu, đổ mồ hôi,…khiến lượng nước giảm dần. Mỗi khi cho bé bú, cơ thể bé sẽ nhanh chóng bù đắp lại lượng nước đã mất. Nhưng nếu không được cung cấp đủ nước, cơ thể bé cũng bị mất nước. Khi bị mất nước, bé sẽ có biểu hiện khô miệng, ít đi tiểu, thóp bị mềm, khóc không ra nước mắt và hay cáu gắt. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và sự phát triển của bé.

Có nên cho trẻ sơ sinh uống nước khi trời nóng?

Các hoạt động sinh hoạt thường ngày khiến cơ thể trẻ sơ sinh bị mất nước. Vậy trời nóng có nên cho trẻ sơ sinh uống nước? Các bác sĩ chuyên khoa cho rằng, khi trời nóng có thể cho trẻ uống những ngụm nước nhỏ để giảm nguy cơ mất nước. Tuy nhiên chỉ cho bé trên 6 tháng tuổi uống nước, nếu bé dưới 6 tháng thì không nên. Đồng thời, các bậc phụ huynh cần tham khảo ý kiến của bác sĩ nhi khoa trước khi quyết định cho bé uống nước hay không.

hình ảnh

Theo tổ chức y tế thế giới WHO, việc cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi uống nước có thể mang đến nhiều nguy cơ cho bé. Uống nước sớm có thể khiến bé bị tiêu chảy, bé lười bú mẹ dẫn đến suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển. Trong sữa mẹ có hơn 80% là nước, nên nếu cảm thấy bé khát nước hay có tình trạng mất nước thì mẹ cho con bú mẹ là được. Sữa mẹ không chỉ cung cấp đủ nước cho bé, mà còn giúp cơ thể bé có đủ dinh dưỡng cho sự phát triển. Vì vậy, dù thời tiết có nắng nóng thế nào đi chăng nữa, thì mẹ cũng không nên cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi uống nước.

Thời điểm nên cho trẻ uống nước

Trẻ sơ sinh không được uống nước, nhưng đến một thời điểm nhất định mẹ nên cho bé uống thêm nước. Các trường hợp cần cho bé uống nước gồm:

  • Với những trường hợp trẻ bị sốt, bị táo bón, bị tiêu chảy,….thì mẹ có thể cho bé sơ sinh uống một chút nước. Nhưng mẹ không nên cho bé uống nước nhiều, chỉ cần khoảng 30ml mỗi ngày là đủ.
  • Trẻ từ 6 – 12 tháng tuổi cần khoảng 200 – 300ml nước mỗi ngày.Vì vậy, ngoài việc cho bé bú sữa, thì mẹ cần bổ sung thêm một chút nước lọc cho con. Mẹ có thể cho bé uống nước sau mỗi lần ăn, điều này không chỉ giúp làm sạch miệng mà còn cung cấp nước cho cơ thể bé. Mỗi lần mẹ chỉ cho bé uống khoảng 2 thìa nước lọc là đủ, không nên cho uống nhiều.
  • Trẻ từ 1 tuổi trở lên, thận đã phát triển tương đối ổn định nên mẹ có thể để bé uống nước theo nhu cầu. Lúc này mẹ nên rèn cho bé thói quen uống nước, không nên để bé khát mới cho uống.

Mong rằng chia sẻ trời nóng có nên cho trẻ sơ sinh uống nước, đã giúp các mẹ đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc con nhỏ. Cha mẹ hãy chú ý để tránh tình trạng sai lầm khi cho bé uống nước, ảnh hưởng tới sức khỏe nhé.