Mùa xuân được xem là tháng sinh có lợi nhất cho trẻ

Không có tháng tốt nhất hoặc xấu nhất cho một đứa trẻ được sinh ra nhưng mỗi mùa dường như có những mối liên quan đến sức khỏe và tính cách của trẻ. Tuy nhiên theo các nghiên cứu khoa học cho thấy, trẻ sinh vào mùa xuân sẽ có nhiều điểm lợi thế hơn so với các mùa còn lại vì những lý do này.

Sự phát triển của trẻ nhanh hơn

Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận rằng phát triển của trẻ em có sự tăng trưởng đáng kể theo mùa và phát triển nhanh nhất vào mùa xuân. Nó có thể phát triển 6-10mm mỗi tháng, gấp 2-2,5 lần so với mùa thu và mùa đông. 

Lạc quan hơn

Qua quan sát trẻ sinh vào mùa đông và các mùa còn lại nhận thấy rằng sự tăng xúc cảm (có nghĩa tích cực) phổ biến hơn ở những người sinh ra vào mùa xuân và mùa thu. Trong khi đó, những người sinh ra vào mùa hè và mùa đông nhiều khả năng có tính khí trầm hơn. Nguyên nhân có thể do các chất dẫn truyền thần kinh dopamine và serotonin (các chất này được cho là tránh khỏi chứng trầm cảm) ở những người sinh ra vào mùa xuân cao hơn. Với tâm trạng lạc quan và vui vẻ này sẽ mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe tổng thể như có lợi cho tim mạch và huyết áp.

hình ảnh

Ít có nguy cơ bị hen suyễn hơn

Những đứa trẻ sinh vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 hàng năm được xem là tháng có tỷ lệ hen suyễn cao nhất thông qua 1 nghiên cứu vào năm 2015 của Trường đại học Columbia (New York), nguyên nhân là vì những tháng này phải chịu ảnh hưởng của môi trường nhiều bụi có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ miễn dịch, đặc biệt trong hai tháng đầu đời. Ngược lại nếu trẻ sinh vào mùa xuân thì nguy cơ bị hen suyễn sẽ thấp hơn.  

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Nhà lãnh đạo tương lai  

Tháng 3, tháng 4 được xem là thời điểm tốt sinh ra nhiều nhà lãnh đạo tài ba. Tại Đại học British Columbia đã phân tích 375 CEO của các tập đoàn lớn cho thấy, 12,53% CEO của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất sinh vào tháng 3 và 10.67% sinh vào tháng 4, so với chỉ 6,3% sinh vào tháng 6 và 5,87% vào tháng 7.  

Ít bị tăng động giảm chú ý  

Nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ sinh vào cuối năm có xu hướng bị tăng động giảm chú ý. Trong khi đó, tỷ lệ này thấp hơn ở những trẻ sinh vào mùa xuân vì so với những bạn cùng lứa tuổi, trẻ sinh vào cuối năm (tháng 11, 12) sẽ nhỏ tuổi nhất lớp, tính cách các bé sẽ ít tập trung và hiếu động hơn so với những bé sinh đầu năm.