Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ nên giáo dục con là điều hợp lý. Tuy nhiên, mỗi bậc cha mẹ lại có cách xử lý con cái rất khác nhau khi mắc lỗi. Một số phương pháp xử lý của cha mẹ rất khôn ngoan và mọi người không thể không khen ngợi.

Mới đây, một vấn đề liên quan đến giáo dục gia đình đã khiến cộng đồng mạng khen ngợi, bên cạnh một số ý kiến không hài lòng. Một người cha kéo xe chở dưa đậu trước cửa nhà, có lẽ gia đình này làm nghề bán dưa. Tuy nhiên, cậu con trai vô tình mở tay nắm cửa sau của xe khiến hơn 20 quả dưa rơi xuống.

hình ảnh

Ảnh QQ

Ngay lập tức, hơn 20 quả dưa hấu bị dập nát một chỗ, không bán được nữa. Thông thường, nhiều phụ huynh sẽ đánh con khi thấy con mình phạm sai lầm lớn như vậy, nhưng cách xử lý của cha mẹ lại khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Đầu tiên, người mẹ bước ra nhìn những quả dưa nằm lăn lóc trên mặt đất. Sau đó bà cười lớn và nói rằng, loại dưa này ruột đỏ và hạt đen rất tốt. Bố đứa trẻ từ đằng trước ra sau nghe vợ nói vậy cũng gật gù, không nói gì.

hình ảnh

Ảnh QQ

Trong tình huống này, nếu là con nhà người khác không tránh khỏi bị trừng phạt. Sự việc này khiến nhiều người nhớ lại, cách đó không lâu, trên đường phố, một người mẹ nghèo đã gào khóc mắng chửi khi cậu con trai 5 tuổi lỡ làm rơi mất 10 ngàn tiền mua vé xe buýt. Chẳng ai nghĩ chỉ vì 10 ngàn mà mẹ lại sống chết với con như vậy. Nhưng câu chuyện phía sau cũng thật đáng thương. Người mẹ ly thân chồng, một mình nuôi con, bố đứa trẻ không đoái hoài gì đến vợ con. Hai mẹ con vốn đi xe đến nhà một người bà con để vay tiền, chẳng ngờ đứa trẻ lại làm rơi tiền. Trong nhiều hoàn cảnh, bậc cha mẹ không khỏi trút những đắng cay, uất ức của mình lên con.

hình ảnh

Ảnh QQ

Trở lại với tình huống cậu bé làm vỡ hơn 20 quả dưa hấu. Cha mẹ của đứa trẻ thực sự có trí tuệ cảm xúc cao, đã giải quyết rất tốt những lỗi lầm của con, đồng thời giúp con không bị phạt nặng. Lời nói của người mẹ cũng sẽ chuyển hướng sự chú ý của người cha, điều này sẽ giúp cha của đứa trẻ có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đây là cách cha mẹ nên giáo dục con cái. Đừng nghĩ rằng chỉ cần con phạm lỗi thì chỉ cần đánh mới giải quyết được vấn đề. Cha mẹ có thể giáo dục con theo cách khác.

Trong trường hợp này, nếu cha mẹ trẻ đến dùng vũ lực để giải quyết và đánh con, dù cha mẹ đã trút cơn giận nhưng ảnh hưởng đến trẻ sẽ rất nghiêm trọng. Trẻ không chỉ bị tổn hại về mặt thể chất mà thậm chí còn có những bóng tối về mặt tâm lý. Tại sao không giáo dục một cách khoa học hơn? Đầu tiên là trấn an con, nhưng sau đó cũng phân tích hành động để cho con biết đúng sai. Dưa có lẽ đã không vỡ hết 20 quả nếu con mở cửa chú ý hơn. Và 20 quả dưa đó cũng là công sức, là tiền bạc của gia đình, không nên lãng phí.

hình ảnh

Ảnh QQ

Tất nhiên, ý định giáo dục con cái ban đầu của mỗi bậc cha mẹ là tốt, họ có trách nhiệm với con mình và muốn con mình nhận ra lỗi lầm của mình và sửa chữa, nhưng có thể sẽ có những khác biệt lớn trong cách xử lý. Cha mẹ phải chú ý đến phương pháp của riêng mình khi nuôi dạy con, học cách kiềm chế cảm xúc của mình, không nên nổi cáu và đánh con.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cư dân mạng hết lời khen ngợi, nếu cha mẹ ổn định về mặt cảm xúc thì con cái sẽ hạnh phúc.Điều này được hiểu rằng trẻ nhỏ coi cha mẹ là hình mẫu và có thể lặp lại những hành vi của cha mẹ, mỗi chúng ta đều có ít nhiều những điều từ gia đình ban đầu của mình, bao gồm tính cách, tính khí, thói quen, sở thích, v.v.

Nếu cha mẹ có tính cách hiền lành thì tính tình của trẻ cũng có xu hướng ôn hòa. Cha mẹ không ổn định cảm xúc sẽ khiến trẻ thường xuyên căng thẳng, lo lắng.

Ở góc độ khác, nếu cảm xúc được thể hiện một cách an toàn và phù hợp thì điều này rất có lợi cho sự phát triển tình cảm xã hội trong tương lai của trẻ.

Là cha mẹ, điều thực sự quyết định cảm xúc của chúng ta không phải là hành vi của con cái mà là sự hiểu biết của chúng ta về vai trò của con cái cũng như sự hiểu biết, công nhận và đánh giá của chúng ta về hành vi của chúng. Dù con có mắc lỗi gì thì cha mẹ cũng nên bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách hợp lý, đừng quá xúc động và làm tổn thương con. Đặc biệt khi trẻ mắc phải những lỗi vô ý thì tốt hơn hết là nên hướng dẫn con thay vì trừng phạt.

Bên cạnh những lời khen, vẫn có những lời chê trách cách giáo dục của gia đình, cho rằng quá hời hợt. Có lẽ gia đình không quá nghèo nên mới “dửng dưng” nhìn con phá hoại 20 quả dưa, vô cùng lãng phí. Các ý kiến này cho rằng thái độ của cha mẹ sẽ khiến trẻ không biết sai, lần sau sẽ tiếp tục tái phạm một cách vô tư. Đây là cách giáo dục con đáng chê trách hơn là đáng khen.

Các mẹ nghĩ sao về ý kiến này?