Tết đang đến gần, từ hôm qua 27 Tết, nhiều người dân đã xin nghỉ sớm để về quê ăn Tết. Phương tiện linh động nhất chính là xe 2 bánh. Nhiều gia đình hoặc nhóm bạn ở cùng quê đã hẹn nhau đi xe máy về nhà. Với quãng đường dưới 200km thì việc đi đường cũng thoải mái hơn. Tuy nhiên, nếu gia đình có trẻ nhỏ thì vất vả hơn một chút. Mới đây, đọc tin người cha khóc nghẹn ôm con gái 3 tuổi không còn hơi thở mà xót xa quá các mẹ ạ. Dẫu biết đi đường khó nói điều gì, cũng chẳng biết lỗi ai hay do xui rủi, vẫn thấy đắng lòng cho một gia đình nhỏ trong ngày cuối năm.

hình ảnh

Ảnh NLĐ

Em đọc trên NLĐ thì khoảng 9h30 ngày 7/2, anh N.T.N. (34 tuổi, trú Gia Lai) điều khiển xe máy di chuyển trên đường Hồ Chí Minh hướng về tỉnh Gia Lai. Khi xe lưu thông đến địa phận xã Chư Kpô  đã va chạm với xe khách mang biển số 60F-011.05 do tài xế B.V.G. (34 tuổi, trú Bình Định) di chuyển hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến con gái 3 tuổi của anh N. ngã xuống đường, bị xe cán tử vong tại chỗ. Còn vợ anh N. bị chấn thương, bất tỉnh, được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau vụ tai nạn, người cha khóc nghẹn ôm chầm lấy cô gái xấu số. Được biết, vợ chồng anh làm công nhân tại Bình Dương. Gia đình anh đang di chuyển bằng xe máy về quê Gia Lai đón Tết thì xảy ra tai nạn đau lòng. Trước vụ việc quá thương tâm, Ban an toàn giao thông huyện Krông Búk đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh N. Công an huyện Krông Búk đang vận động, quyên góp hỗ trợ thêm cho gia đình.

hình ảnh

Ảnh MXH

Tết rất gần mà niềm vui ở quá xa. Chuyện tai nạn cũng không ai nói trước được các mẹ ạ, nhưng nhìn người cha ôm con nghẹn ngào giữa đường mà xót lòng. Cứ ngỡ chuyến hành trình về nhà sẽ đầy ắp niềm vui sum vầy, không ngờ vợ phải vào bệnh viện, con gái thì không còn nữa. Chẳng biết mẹ của em bé đã biết tin dữ hay chưa, nếu đã hay thì không biết sống thế nào. Hai vợ chồng đều làm công nhân, cả gia đình đi xe máy trở về quê ăn Tết, nhưng khi hành trình tới đây thì chỉ còn nước mắt, xin chia buồn cùng gia đình, Tết cận kề rồi nhìn mà đau lòng. Mong bà con xa gần vè quê ăn tết mạnh khoẻ bình an. Khi về quê được nhiều bình an đến nhà , khi quay lại cũng gặp nhiều bình an đến nơi đến chốn.

hình ảnh

Ảnh NLĐ

Còn vài ngày nữa là Tết Nguyên đán sẽ đến, nhiều bậc phụ huynh sẽ đưa con về quê ăn Tết, tuy nhiên, việc đi cùng trẻ em chắc chắn sẽ mang theo rất nhiều căng thẳng. Cha mẹ nên ghi nhớ những điểm này và có biện pháp phòng ngừa trước.

1. Ngăn ngừa tai nạn và đảm bảo an toàn

Khi đưa trẻ đi chơi, dù đi đâu chúng ta cũng cần lựa chọn phương tiện di chuyển trước tiên để đảm bảo an toàn cho chuyến đi, để có thể về nhà an toàn.

Trên thực tế, việc lựa chọn phương thức vận chuyển nào chủ yếu phụ thuộc vào khoảng cách, phương thức vận chuyển nào nhanh hơn và liệu có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào khác hay không.

Khi đưa bé về nhà bằng ô tô , an toàn là điều quan trọng nhất cha mẹ cần chú ý, bao gồm những điểm sau:

Giành thời gian nghỉ ngơi trên đường, đừng lái xe khi quá mệt mỏi, an toàn là trên hết;

Không lái xe quá nhanh, đặc biệt đường khó đi

Không cho trẻ em ngồi ở ghế sau

Đặt trẻ vào ghế an toàn và cố định chắc chắn

Đóng khóa trẻ em trên cửa xe để tránh nguy hiểm khi nghịch ngợm mở cửa xe

Khi lái xe trên đường không được để trẻ em thò đầu ra ngoài cửa kính ô tô.

Đây là những vấn đề an toàn không thể bỏ qua, cha mẹ nên đề phòng trước.

Ngoài ra, dù chọn phương tiện di chuyển nào thì khi đưa con đi chơi cũng phải chuẩn bị trước đầy đủ đồ dùng.

Khi đưa em bé ra ngoài, cha mẹ nên chuẩn bị sẵn sữa bột, bình sữa, đồ ăn nhẹ, đồ chơi...; đối với bé lớn hơn, có thể chuẩn bị một số đồ ăn nhẹ, hoa quả, sách tranh, đồ chơi...

Ngăn ngừa bệnh dạ dày

Trẻ em không dễ thích nghi như người lớn về mọi mặt. Khi đưa trẻ đi chơi, trẻ dễ ăn kém hoặc ăn uống không hợp lý dẫn đến tích tụ thức ăn, tiêu chảy… Đặc biệt khi về nhà vào dịp Tết Nguyên đán, trẻ có thể ăn ngày càng nhiều đồ ăn linh tinh, điều này có thể khiến con dễ bị khó chịu ở đường tiêu hóa.

Nếu không muốn con mình bị bệnh, cha mẹ cũng nên lưu ý những điều sau về chế độ ăn uống:

Cố gắng duy trì chế độ ăn uống hợp lý, đúng giờ;

Ăn uống càng nhẹ nhàng và bổ dưỡng càng tốt, tránh những thực phẩm nhiều dầu, đường và muối;

Không ăn ngẫu nhiên các loại đồ ăn nhẹ khó tiêu, không tốt cho sức khỏe;

Khi người lớn uống rư.ợu, đừng trêu trẻ thử, sẽ nguy hiểm

Đối với trẻ uống sữa bột, nếu chất lượng nước ở địa phương không tốt có thể đun sôi nước khoáng và pha sữa bột.

Ngoài ra, còn có một mối nguy hiểm lớn về an toàn khi ăn uống: dị vật mắc kẹt trong cổ họng. Trẻ nhỏ không nên ăn hoặc ăn ít các loại hạt, thạch, không chọc trẻ cười khi ăn, không cho trẻ chạy nhảy chơi đùa.

Ngăn ngừa sinh hoạt không điều độ

Trẻ nhỏ rất dễ bị ốm không ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Về quê vào dịp Tết Nguyên Đán thì không chỉ đông đúc người qua lại mà còn có thể ảnh hưởng đến giờ giấc ngủ của con bạn, khiến trẻ ngủ không ngon giấc. Cha mẹ cũng nên lưu ý điều này và cố gắng cho con đi đúng lịch trình trước đó, đi ngủ và thức dậy đúng giờ, không thức khuya.

Trẻ nhỏ có thể khó ngủ vì chưa quen, cha mẹ nên kiên nhẫn hơn để giúp trẻ thích nghi càng sớm càng tốt, đảm bảo giấc ngủ và nghỉ ngơi để không ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.