Sinh con ở tuổi 20 và tuổi 30 sẽ có những ưu và nhược điểm khác nhau

Nhiều người phụ nữ chọn làm mẹ từ những năm 20 tuổi, cũng có nhiều người phụ nữ vì lo lắng cho sự nghiệp nên lựa chọn đến sau 30 tuổi mới kết hôn và sinh con. Y học hiện đại cho phép phụ nữ lựa chọn trì hoãn sinh con, nhưng có những lợi ích và rủi ro khi sinh con ở độ tuổi 20 so với độ tuổi 30 mà bạn cần lưu tâm dưới đây:

https://www.webtretho.com/f/goc-lam-me/4-dau-hieu-thai-nhi-gap-nguy-hiem-me-bau-tinh-y-phat-hien-de-con-duoc-an-toan

7 thay đổi rõ rệt của cơ thể mẹ bầu khi mang thai, ai đã làm mẹ đều thấm thía

Ưu điểm khi sinh con năm 20 tuổi và 30 tuổi

Sinh con năm 20 tuổi: Cơ hội thụ thai cao và hạn chế các trường hợp rủi ro

Ở tuổi 20, tỷ lệ thụ thai sau 3 tháng sẽ cao hơn (khoảng 20%) so với khi bạn 35 tuổi (giảm xuống khoảng 12%).  Khả năng sinh sản bắt đầu giảm từ từ vào khoảng tuổi 32 và sự suy giảm này diễn ra nhanh hơn sau 35. Ở tuổi 37, ước tính bạn còn khoảng 25.000 quả trứng.

hình ảnh

Bên cạnh đó, không giống như phụ nữ từ 30 tuổi trở lên, các bà mẹ trẻ ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và huyết áp cao khi mang thai. Đồng thời chất lượng trứng ở độ tuổi 30 sẽ tốt hơn nên bạn sẽ ít có nguy cơ sẩy thai và em bé sinh ra khỏe mạnh hơn.

hình ảnh

Nguồn hình: sohu

Sinh con năm 30 tuổi: Tuổi thọ cao và con sinh ra thông minh

Bạn sẽ chỉ bắt đầu sự nghiệp của mình khi ở độ tuổi 20, vì vậy việc chăm sóc em bé có thể tốn kém hơn nếu bạn ổn định hơn về tài chính ở độ tuổi 30. Hơn nữa, một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ sinh con cuối cùng sau 33 tuổi có khả năng sống qua 95 tuổi cao gấp đôi so với những phụ nữ sinh con cuối cùng sớm hơn.  Ngoài ra, cũng có một số nghiên cứu nhỏ nói rằng phụ nữ sinh con đầu lòng trong độ tuổi từ 30 – 39 có nhiều khả năng sinh ra một đứa trẻ thông minh và cao lớn hơn so với các bà mẹ trẻ ở độ 20 -29 tuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là một tài liệu tham liệu để các mẹ tham khảo, bởi tầm vóc và trí thông minh của trẻ phụ thuộc phần lớn vào gen di truyền từ bố mẹ.

hình ảnh

Ưu điểm khi sinh con năm 20 tuổi và 30 tuổi

Sinh con năm 20 tuổi: Áp lực về mặt tâm lý

Tuổi 20 là những năm đẹp nhất để bạn khám phá bản thân và con đường bạn muốn đi trong cuộc đời. Tuy nhiên nếu lựa chọn sinh con, bạn có thể buộc phải tạm dừng sự nghiệp của mình để toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái. Thỏa hiệp này không phải là dễ dàng, đặc biệt là khi bạn là một người mẹ rất trẻ.

hình ảnh

Sinh con năm 30 tuổi: Nhiều biến chứng thai kỳ

Những bà mẹ lớn tuổi có nguy cơ bị các biến chứng liên quan đến thai kỳ cao hơn, điều này có thể phải can thiệp bằng phương pháp sinh mổ. Bên cạnh đó, nạn có nhiều khả năng sinh con nhẹ cân hơn và sinh non. Trẻ sinh non thường gặp các vấn đề như khó thở, trí não và các vấn đề về thính giác. 

Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng không có câu trả lời chung cho việc phụ nữ sinh con ở độ tuổi nào là tốt nhất. Tất cả phụ thuộc vào ưu tiên của mỗi người phụ nữ. Có lẽ độ tuổi tốt nhất để bạn làm mẹ là bất cứ khi nào bạn sẵn sàng đối mặt với bất cứ trở ngại nào xảy ra khi mang thai.